Theo dõi trên

ATM mà không phải… ATM

06/05/2021, 09:18

BT- Gần đây một số nơi dù không có giấy phép hoạt động trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng nhưng vẫn công khai kinh doanh nhận chuyển tiền. Đặc biệt, ở một số nơi vùng sâu, vùng xa có khoảng cách xa ngân hàng người dân “nhắm mắt, đưa chân” đi gửi tiền cho người thân hoặc nhờ người thân chuyển khoản đến số tài khoản của dịch vụ mà không biết những nơi này đang kinh doanh có cấp phép hay chưa.

Anh Hằng ở xã Đai Kai (Đức Linh) mới đây điện thoại hỏi tôi cây ATM Tý Toàn (ảnh) ở thôn 1 hoạt động có giấy phép không mà sao thấy nhiều người đến chuyển – nhận tiền? Tôi đặt vấn đề này với ông Phạm Văn Trịnh - Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Bình Thuận thì được biết hiện tỉnh ta chưa có ATM tư nhân nào được cấp phép, kể cả trường hợp ATM Tý Toàn. Trên thực tế không có ATM tư nhân nào cả - đây chỉ là chiêu quảng cáo cho hoạt động dịch vụ rút tiền, chuyển tiền do tư nhân thực hiện. Việc tư nhân làm dịch vụ rút tiền, chuyển tiền thì có được phép không? Theo Ngân hàng Nhà nước thì luật không cho phép…

Trong vai người muốn gửi 50 triệu đồng cho người thân nhưng vì vào ngày nghỉ lễ 30/4 nên ngân hàng không làm việc, tôi điện thoại cho Tý Toàn theo số quảng cáo ghi trên bảng hiệu. Người xưng là Tý Toàn (Văn Đức Toàn) cho biết nếu muốn gửi số tiền lớn phải báo trước 1 giờ để xử lý. Còn tầm số tiền ít thì lúc nào cũng được. Theo Tý Toàn, dịch vụ chủ yếu giúp cho người thân và người dân trong vùng có con đi học hoặc đi làm ăn xa giao dịch. Đa phần những người giao dịch đều chưa biết dùng thẻ ATM, hoặc những ngày lễ tết ngân hàng không làm việc nên mới nhờ giúp, các giao dịch lớn người dân đến ngân hàng giao dịch. Văn Đức Toàn cho biết thêm là anh có ký hợp đồng với Viettel để làm dịch vụ chuyển tiền… Một số người dân trong vùng cho hay Tý Toàn để bảng ATM nhưng không phải và không có trụ ATM mà chủ yếu giao dịch chuyển – nhận tiền qua Internet banking hoặc Mobi banking, Viettel Pay…

Với việc quảng cáo “Cây ATM Tý Toàn, điểm rút tiền - chuyển tiền 24/24 tất cả các ngân hàng chỉ sau 3 giây nhận được tiền…” cơ sở này đang gây hiểu lầm cho người dân là có trụ ATM bình thường do Nhà nước cấp phép hoạt động…

    
  

  Điều 8   Luật Các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 có quy định: “Nghiêm cấm cá   nhân, tổ chức không phải là tổ chức tín dụng thực hiện hoạt động ngân   hàng, trừ giao dịch ký quỹ, giao dịch mua, bán lại chứng khoán của công   ty chứng khoán”.

    Điểm g, Khoản 1, Điều 206 Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 quy định:   Người nào “tiến hành hoạt động ngân hàng khi chưa được cơ quan Nhà nước   có thẩm quyền cho phép” gây thiệt hại về tài sản từ 100 triệu đồng đến   dưới 300 triệu đồng, thì bị phạt tiền từ 50 triệu đồng đến 300 triệu   đồng hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm”.

Trần Thi



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, vững bước xây dựng quê hương
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử, mỗi người dân Bình Thuận lại bồi hồi nhớ về thời khắc thiêng liêng của 49 năm trước, đó là Ngày giải phóng quê hương (19/4/1975) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Gần nửa thế kỷ sau khúc ca khải hoàn, vượt qua bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Thuận đã và đang nỗ lực xây dựng quê hương, những đổi thay hôm nay mang dấu ấn thật đáng tự hào.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
ATM mà không phải… ATM