Sau khi vụ việc xảy ra, ngày 7/5/2016, Ban hòa giải khu phố 7 đã tổ chức họp hòa giải giữa hai bên. Tuy nhiên cả bà Cúc và ông Hồng không đồng ý và đề nghị chuyển đơn hòa giải lên cấp trên để tiếp tục giải quyết. Ngày 19/5/2016, UBND phường Lạc Đạo tổ chức buổi hòa giải giữa hai bên. Tại đây, ông Hồng nói mình có quan hệ bất chính với bà Cúc nhiều năm liền. Tuy nhiên ông Hồng không đưa ra được bằng chứng chứng minh những gì mình nói. Liên quan đến vụ việc này, tháng 10/2016, Công an phường Lạc Đạo đã ban hành quyết định xử phạt hành chính với ông Nguyễn Văn Hồng và yêu cầu ông không tái phạm hành vi trên. Tháng 11/2016, Công an phường Lạc Đạo đã ban hành quyết định xử phạt hành chính với bà Nguyễn Thị Công về việc bà Công dùng lời lẽ xúc phạm bà Cúc nơi công cộng. Thế nhưng sự việc không dừng lại, từ đó đến nay, bà Công có dịp gặp bà Cúc là buông lời xúc phạm danh dự bà Cúc. Gần đây nhất vào ngày 27/6/2017, bà Công gặp bà Cúc ở hẻm dân sinh thuộc khu phố 7, phường Lạc Đạo. Tại đây, bà Công đã có lời nói, cử chỉ xúc phạm bà Cúc. Sau đó ngày 1/7/2017, Công an phường Lạc Đạo đã lập biên bản giải quyết vụ việc. Bà Công hứa sẽ không tái phạm. “Mặc dù bà Công đã cam kết không tái phạm. Nhưng đầu tháng 9/2017, bà Công lại tiếp tục có những lời nói xúc phạm tôi. Tôi đề nghị các ngành chức năng xử phạt nặng bà Công vì bà ấy xúc phạm danh dự của tôi nhiều lần”, bà Cúc đề nghị.
Trao đổi về vụ việc này, một số luật sư cho biết: Việc làm của ông Hồng và bà Công có dấu hiệu xúc phạm danh dự người khác. Nếu bà Cúc không đồng ý với cách giải quyết của các ngành chức năng phường Lạc Đạo thì bà có thể gửi đơn lên Tòa án nhân dân TP.Phan Thiết yêu cầu giải quyết.
Phòng Bạn Đọc