Theo dõi trên

Chậm trồng cây xanh khắc phục nhiễm mặn, do đâu?

08/06/2017, 09:26 - Lượt đọc: 30

BT- Việc khắc phục nhiễm mặn tại khu dân cư của Công ty TNHH Thông Thuận được UBND tỉnh chỉ đạo quyết liệt. Công ty đã có nhiều giải pháp khắc phục như xây dựng các tuyến kênh, lắp đặt hệ thống quan trắc, trồng cây xanh trên diện tích đất thu hồi để ngăn cách giữa đồng muối và khu dân cư, đồng thời tạo cảnh quan trong khu vực xã Vĩnh Hảo (Tuy Phong).

                
Hạ tầng đồng muối được cải tạo.

Đầu năm 2015, từ hồ sơ thuyết minh thiết kế của Công ty TNHH Thông Thuận về công trình trồng cây xanh trên diện tích 14,59 ha đất đã được thu hồi, để tạo vùng đệm ngăn cách giữa đồng muối và khu dân cư, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có Văn bản số 1418 ngày 30/6/2015 chấp thuận thiết kế công trình trồng cây xanh. Trong đó, đề nghị Công ty TNHH Thông Thuận tiến hành trồng cây sau khi hoàn thành tuyến kênh tiêu lũ và chia thành hai giai đoạn trồng cây trong 2 năm 2015 và 2016. Tuy nhiên, trong năm 2015 công ty không triển khai được do chưa thi công xong các tuyến kênh tiêu lũ và chưa tìm được vị trí lấy đất mới để bổ sung đất màu nên việc trồng cây xanh không đúng kế hoạch đề ra. Trên thực tế công ty chỉ trồng thử khoảng 500 cây (trong đó có 250 cây xoan và 250 cây phượng) nằm dọc hàng rào giữa tuyến kênh thoát lũ xóm 3, xóm 5  với khu dân cư trên diện tích 1 ha (trong số 14,59 ha đất thu hồi để trồng cây xanh thì có diện tích tuyến kênh ngoại lai chiếm 1,75 ha; đường giao thông 0,75 ha, còn lại đất trồng cây 12,01 ha). Đến cuối năm 2015 cơ quan chức năng kiểm tra số cây sống chỉ còn 198 cây (146 cây xoan và 52 cây phượng). Sang năm 2016, Ban quản lý dự án huyện Tuy Phong phối hợp Công ty TNHH Thông Thuận lấy 1.600 m3 đất từ hồ Đá Bạc, xã Vĩnh Hảo về phục vụ đất màu trồng cây xanh nên đã trồng khoảng 7 ha, trong đó trồng mới năm 2016 được 6 ha với 7.000 cây trên phần diện tích đất thu hồi. Song, qua giám sát của Tổ công tác 1748 (UBND tỉnh) cho thấy tỷ lệ cây sống khoảng 60%, số cây chết nguyên nhân do trồng không đúng kỹ thuật và quy trình hướng dẫn. Đến đầu năm 2017 còn 5,01 ha chưa được triển khai trồng cây xanh. Tuy nhiên, thời điểm trước đó tại khu vực huyện Tuy Phong, nhất là địa bàn xã Vĩnh Hảo, Vĩnh Tân mưa nhiều và kéo dài làm cho đường vận chuyển bị xói lở nên việc vận chuyển đất từ hồ Đá Bạc về đồng muối rất khó khăn. Mặt khác, nơi lấy đất cũng không khô ráo, các phương tiện khó ra vào lấy đất. Do vậy, Công ty TNHH Thông Thuận phải xin gia hạn thời gian lấy đất và kéo dài việc trồng cây xanh đến cuối tháng 1/2017 sẽ hoàn tất. Song, theo báo cáo của Sở Tài nguyên-Môi trường đến tháng 4/2017 Công ty TNHH Thông Thuận chỉ trồng được 8 ha, tỷ lệ cây sống đạt 70%. Hiện cần khoảng 1.000 m3 đất màu để trồng hết diện tích còn lại. Vì vậy, Công ty TNHH Thông Thuận tiếp tục kiến nghị cho gia hạn đến cuối tháng 5/2017 hoàn tất việc trồng cây xanh tại vùng đệm phân cách giữa đồng muối và khu dân cư.

Như vậy, thời gian qua do thời tiết không thuận lợi, mặt khác một số hộ dân còn khiếu kiện gây tình hình phức tạp nên việc triển khai các giải pháp khắc phục nhiễm mặn tại đồng muối Thông Thuận còn chậm, nhất là công trình trồng cây xanh tại vùng đệm chậm so kế hoạch đề ra và phải gia hạn nhiều lần. 

HỒ NHẬT



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Chậm trồng cây xanh khắc phục nhiễm mặn, do đâu?