Công ty cần đẩy nhanh tiến độ bồ
Công ty cần đẩy nhanh tiến độ bồi thường đất cho dân
BT- Một số hộ dân ở xã Sông
Phan (Hàm Tân) phản ánh: Công ty TNHH Phú Đạt khai thác đất sét sát ruộng lúa
của các hộ dân, làm ảnh hưởng đến sản xuất. Nhiều hộ dân có đất nằm trong khu
vực mỏ đất sét, nhưng công ty chưa thỏa thuận bồi thường, hỗ trợ, gây bức xúc
cho nhân dân.
Chúng tôi tìm hiểu được biết:
Công ty TNHH Phú Đạt được UBND tỉnh cấp giấy phép khai thác đất sét gạch ngói,
với diện tích 32,8 ha tại xã Sông Phan, Hàm Tân. Sau khi cấp giấy phép công ty
đã tiến hành khai thác đất sét trong phần diện tích đất 8,3 ha đã thỏa thuận bồi
thường cho các hộ dân, với độ sâu trung bình khoảng 3 m. Phòng Tài nguyên - Môi
trường huyện đã kiểm tra thực địa khu vực khai thác mỏ đất sét cho thấy: Xung
quanh diện tích khai thác mỏ đất sét 8,3 ha của công ty là đất suối, có một phần
đất trồng cây bạch đàn, thanh long và đất đang để trống đã được công ty thỏa
thuận bồi thường cho các hộ dân. Qua đối chiếu bản đồ địa chính của xã Sông Phan
có 2 thửa đất trồng lúa của các hộ dân nằm gần khu vực khai thác đất sét của
công ty, gồm: Thửa đất số 77, có diện tích 819,2 m2 và thửa đất số
126, có diện tích 950,3 m2. Cả 2 thửa đất trồng lúa đều nằm trong
diện tích 32,8 ha mỏ đất sét, nhưng công ty chưa thỏa thuận bồi thường cho các
hộ dân. Việc các hộ dân phản ánh công ty múc đất sét sát ruộng lúa làm rút nước
ruộng nên không sản xuất được là chưa có cơ sở, vì đất trong khu vực mỏ là đất
sét có khả năng giữ nước và chống thấm nước rất tốt.
Để bảo vệ quyền lợi cho các
hộ dân có đất trong khu vực mỏ đất sét, các ngành chức năng huyện đã đề nghị
Công ty TNHH Phú Đạt đẩy nhanh tiến độ thỏa thuận bồi thường đất cho các hộ dân,
nhằm đảm bảo lợi ích giữa 2 bên và yêu cầu công ty tuân thủ đầy đủ các quy định
về bảo vệ môi trường trong hoạt động khai thác mỏ đất
sét.
Khánh HuyỀn