Theo dõi trên

Cưỡng chế công trình chiếm đất rừng trên quốc lộ 28B

09/06/2020, 09:09

BT- UBND huyện Bắc Bình cho biết, sẽ cưỡng chế công trình của ông Trần Thành Công (SN 1975), trú xã Đà Loan, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng. Ông Công đã có hành vi chiếm đất rừng, với diện tích trên 1.700 m2 thuộc tiểu khu 58 do Ban Quản lý rừng phòng hộ Sông Lũy quản lý (đoạn Km49+800 quốc lộ 28B), thuộc xã Phan Sơn, huyện Bắc Bình.

Theo UBND huyện Bắc Bình, từ năm 2019, khi phát hiện ông Công xây dựng công trình trái phép trên đất rừng phòng hộ, huyện đã nhiều lần gặp gỡ ông để tuyên truyền, giải thích pháp luật. Đồng thời yêu cầu ông Công tự nguyện tháo dỡ công trình vi phạm, trả lại hiện trạng ban đầu nhưng đến nay, ông Công vẫn không chấp hành.  Điều này cho thấy ông Trần Thành Công xem thường pháp luật. Do đó huyện sẽ tổ chức cưỡng chế buộc tháo dỡ công trình vi phạm, trả lại hiện trạng ban đầu. Dự kiến, việc cưỡng chế sẽ được tiến hành vào cuối tháng 6/2020.

TẤN THÀNH



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, vững bước xây dựng quê hương
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử, mỗi người dân Bình Thuận lại bồi hồi nhớ về thời khắc thiêng liêng của 49 năm trước, đó là Ngày giải phóng quê hương (19/4/1975) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Gần nửa thế kỷ sau khúc ca khải hoàn, vượt qua bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Thuận đã và đang nỗ lực xây dựng quê hương, những đổi thay hôm nay mang dấu ấn thật đáng tự hào.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Cưỡng chế công trình chiếm đất rừng trên quốc lộ 28B