Đề nghị sớm giải quyết vụ việc g
Đề nghị sớm giải quyết vụ việc gây bức xúc ở xã Hàm Cường
BT- Mấy tháng nay, gia
đình bà Phạm Thị Hằng (ngụ tại thôn Phú Cường, xã Hàm Cường, huyện Hàm Thuận
Nam) rất bức xúc khi những vụ việc liên quan đến gia đình bà chưa được chính
quyền xử lý, dù gia đình bà đã cung cấp bằng chứng đầy đủ?
 |
Sau gần 2 tháng, chủ xe gây tai nạn vẫn
chưa khắc phục hậu quả cho gia đình bà Hằng |
Theo đơn phản ánh của bà Phạm
Thị Hằng thì khoảng 3 tháng trở lại đây, gia đình bà và hộ bà Đinh Thị Kiên (ngụ
cùng thôn) liên tục xảy ra mâu thuẫn. Vụ việc thứ nhất xảy ra vào lúc 14h30’
ngày 20/6/2015, khi xe đông lạnh mang biển số 86C-01717 vào vựa thanh long Kiên
Kiên lấy hàng thì xe này đụng đổ gần 10m tường rào nhà bà Hằng. Sau đó tài xế
lái xe bỏ đi mà không tiến hành bồi thường thiệt hại cho gia đình bà. “Khi xảy
ra sự việc có bà Thái nhặt ve chai làm chứng. Hôm đó, bà Thái mới nhặt mấy cái
vỏ lon ở ngay chỗ hàng rào. Bà ấy vừa đi ra khoảng 10m thì vụ việc xảy ra. Nếu
bà ấy chậm vài bước chân thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra”, bà Hằng cho biết.
Gia đình bà Hằng đã trình báo sự việc lên Công an xã Hàm Cường nhưng đến nay sự
việc vẫn chưa được giải quyết?
Vụ việc thứ hai xảy ra giữa
gia đình bà Hằng và bà Kiên cách đây khoảng 1 tháng. Khi xây dựng nhà xưởng để
chứa thanh long, bà Kiên có làm phần máng thoát nước mưa sang phần đất của gia
đình bà Hằng. Trước đây thì máng nước này có chiều dài hết phần mái nhà xưởng
của bà Kiên. Tuy nhiên, đầu tháng 7/2015, bà Kiên cho thợ lên dở một phần máng
nước, làm nước mưa từ mái nhà bà Kiên chảy sang nhà bà Hằng. “Công trình nhà
xưởng của bà Kiên rộng nên lượng nước chảy sang nhà tôi rất lớn gây ngập ở phần
sân phía trước và văng vào phần bếp khiến sinh hoạt của gia đình tôi bị ảnh
hưởng nghiêm trọng. Gia đình tôi đã kêu thợ sửa lại máng nước thì bị anh Hiếu ra
ngăn cản không cho sửa. Pháp luật đã quy định rõ về việc xây dựng, không ai được
xây công trình sang đất của người khác. Nhưng ở đây, bà Kiên không chỉ làm máng
nước sang phần đất của gia đình tôi mà còn cho nước mưa chảy sang gia đình tôi
làm ảnh hưởng đến cuộc sống cũng như làm tăng nguy cơ xuống cấp của ngôi nhà”,
bà Hằng cho biết. Sau khi vụ việc xảy ra, bà Hằng đã phản ánh lên chính quyền xã
Hàm Cường, nhưng đến nay, vụ việc vẫn chưa được giải quyết, gia đình bà Hằng vẫn
sống trong cảnh lo lắng mỗi khi mưa xuống.
Trước những bức xúc của gia
đình bà Phạm Thị Hằng, đề nghị các ngành chức năng huyện Hàm Thuận Nam, UBND xã
Hàm Cường cần có những biện pháp giải quyết các vụ việc trên. Bà Phạm Thị Hằng
cũng đề nghị chính quyền xã Hàm Cường xác định lại diện tích đất của cả gia đình
bà và gia đình bà Kiên để có căn cứ giải quyết vụ việc.
NguyỄn Luân