Theo dõi trên

Đền bù có thỏa đáng?

27/02/2018, 08:58 - Lượt đọc: 18

BT- Công trình đường điện 220kV Phan Thiết - Phú  Mỹ 2 đi qua nhà các hộ dân ở thôn 1, xã Hàm Liêm, huyện Hàm Thuận Bắc khoảng 2 năm nay. Do ảnh hưởng của công trình đường điện 220kV, năm 2015 UBND huyện Hàm Thuận Bắc đã chi trả tiền hỗ trợ do hạn chế khả năng sử dụng về đất và tài sản nằm dưới hành lang an toàn đường dây điện 220kV cho hộ ông Nguyễn Văn Bảy với số tiền 298.849.728 đồng, hộ ông Nguyễn Văn Chín với số tiền 434.506.525 đồng và hộ chị Nguyễn Thị Như Hà với số tiền 90.837.936 đồng. Tuy nhiên, những hộ dân không chấp nhận và cho rằng số tiền mà huyện Hàm Thuận Bắc bồi thường, hỗ trợ chỉ bằng 20% giá trị tài sản của họ.

Mới đây, ngày 20/11/2017, UBND huyện Hàm Thuận Bắc ban hành Quyết định số 11674/QĐ-UBND  và Quyết định số 11675 /QĐ-UBND chi trả tiền hỗ trợ chi phí cải tạo nhà ở do hạn chế khả năng sử dụng về đất và tài sản nằm dưới hành lang an toàn đường dây 220kV Phan Thiết - Phú Mỹ 2 cho hộ ông Nguyễn Văn Bảy và hộ ông Nguyễn Văn Chín. Theo đó, hộ ông Nguyễn Văn Bảy được hỗ trợ với số tiền 21.699.814 đồng, hộ ông Nguyễn Văn Chín với số tiền 42.473.972 đồng; riêng hộ Nguyễn Thị Như Hà, nhà ở nằm dưới đường điện 220kV, nhưng không được hỗ trợ.

Ông Nguyễn Văn Bảy cho biết: “Gia đình chúng tôi có cuộc sống ổn định trên hàng chục năm, nhưng khi công trình đường dây điện 220kV Phan Thiết - Phú Mỹ 2 đi qua, khiến cuộc sống gia đình bị đảo lộn, bệnh tình do nhiễm điện, người lớn và trẻ con bị đau nhức toàn thân. Vợ tôi, bà Nguyễn Thị Ngọc Hồng thường xuyên bị đau đầu, hay ra máu mũi, sức khỏe suy giảm nhiều. Điều khiến mọi người hoang mang, lo sợ đó là khi đặt thiết bị kiểm tra nhiễm điện vào những vật dụng bằng kim loại, ly nước, cây trồng và cơ thể con người nằm trong hành lang đường dây điện 220kV thì đèn thiết bị đều  sáng. Trên thực tế kiểm tra cho thấy có nhiễm điện nặng, nhưng chúng tôi không có đủ tiền để di dời nhà ở đến nơi an toàn”.

Chị Nguyễn Thị Như Hà cho biết: “Sau khi công trình điện 220kV vận hành, cơ thể tôi thường hay đau nhức, lại đang mang thai. Nhận thấy có triệu chứng lạ, tôi kịp thời đi khám tại Bệnh viện Từ Dũ - TP. Hồ Chí Minh. Kết luận siêu âm ngày 20/9/2017 thai nhi bất thường; sau vài ngày thì thai hư, vợ chồng tôi ngã quỵ. Kinh tế gia đình đang gặp khó khăn, nay lại càng khó khăn hơn”.

Ông Nguyễn Văn Chín bức xúc: “Huyện Hàm Thuận Bắc áp giá bồi thường, hỗ trợ đất ở, đất nông nghiệp của gia đình chúng tôi với giá rẻ, cụ thể như đất ở của những hộ dân được huyện Hàm Thuận Bắc áp giá bồi thường, hỗ trợ chỉ có 630.000 đồng/m², nhưng mức nhận là 80% tổng số tiền hỗ trợ. Trong khi  đó, đất dự án khu dân cư chỉ cách con đường nhựa, đối diện những hộ gia đình chúng tôi đang ở và đất những hộ dân liền kề có giá 3.300.000 đồng/m². Như vậy, số tiền mà huyện Hàm Thuận Bắc bồi thường, hỗ trợ cho người dân chưa đủ mua lại 100m2  đất dự án khu dân cư hoặc đất mặt đường gần đó”.

Đến nay, những hộ dân vẫn chưa đồng thuận với chính sách bồi thường, hỗ trợ của huyện Hàm Thuận Bắc và những bệnh tình, biến cố sức khỏe của họ trong thời gian qua được cho là do nhiễm điện. Ngày 20/12/2017, người dân có đơn kêu cứu đến các cấp có thẩm quyền xem xét chính sách bồi thường, để đủ điều kiện di dời nhà ở ra khỏi đường dây điện 220kV được an toàn, ổn định cuộc sống.

Được biết, UBND tỉnh có Văn bản số 200/UBND-BTCD, ngày 16/1/2018 trả lời đơn của người dân và giao các ngành chức năng kiểm tra, nghiên cứu các quy định của pháp luật về chính sách bồi thường, hỗ trợ đối với nhà, đất bị ảnh hưởng thuộc dự án nêu trên để tham mưu UBND tỉnh xem xét, giải quyết khiếu nại của những hộ dân theo hướng có lý, có tình và phù hợp với quy định của pháp luật.

 Văn Lâm



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đền bù có thỏa đáng?