Nếu hỏa hoạn xảy ra, khi trẻ ở cùng người lớn tại nhà riêng, trường học hoặc các tòa nhà, chưa có sự ứng cứu kịp thời của lực lượng PCCC, cha mẹ hướng dẫn con làm theo người lớn phải biết cách bình tĩnh, hít một hơi thật sâu, không được la hét, khóc lóc làm người lớn rối trí. Khi tất cả mọi người cùng bình tĩnh mới tìm cách thoát khỏi hỏa hoạn. Tuyệt đối không đi cầu thang máy khi có hỏa hoạn, vì khi xảy ra hỏa hoạn rất dễ dẫn đến cháy nổ, chập điện và cầu thang máy có thể bị dừng giữa chừng, trẻ sẽ bị ngạt thở trong đó do không có lối thoái, vì cửa cầu thang máy được điều khiển bằng điện, cũng như chỉ cho con thật kỹ các lối thoát hiểm tại tòa nhà. Bên cạnh đó, bày trẻ thoát khỏi đám cháy bằng cách bò sát mặt đất là vị trí con có thể thở dễ dàng và tránh khỏi việc hít phải khói độc, ngạt thở dẫn đến tử vong. Hướng dẫn con lăn, trườn và bò ra ngoài với chiếc khăn hoặc bất cứ thứ gì thấm được nước. Nếu con bị bén lửa thì lăn đi lăn lại trên mặt đất cũng là cách để dập lửa. Chỉ cho con những nơi trú ẩn cần thiết, dạy con biết kiên nhẫn chờ đợi, dùng mọi cách để phát tín hiệu kêu cứu với hàng xóm và những người ở bên ngoài, dũng cảm đối mặt với tình huống… đây là những cách để trẻ em sống sót và thoát khỏi đám cháy.
M.Anh