Theo dõi trên

Đừng quá “vô tư” - hệ lụy về sau

14/11/2017, 09:06

BT - Mới 14, 15 tuổi đầu mà sống “tây” quá, nhiều hôm đi thể dục ngang qua thấy tụi nó cứ vô tư ôm ấp ngay trên ghế đá ở biển Đồi Dương thấy ngượng cả người. Không chấp nhận hành động kiểu “tây hóa” của các cô cậu học sinh này. Được đi học, có hiểu biết vậy mà lại có những hành vi quá lố chỗ đông người cũng như từ sự dễ dãi này sẽ gây hệ lụy cho các em về sau. Chị Ngô B. nhà ở Hưng Long (Phan Thiết) phàn nàn.

Thực tế hiện nay nhiều cha mẹ có con ở tuổi mới lớn đều thừa nhận là học sinh thời nay yêu sớm và không ngại thể hiện tình cảm ở đám đông. Chính điều này đã làm cho cha mẹ lo lắng sợ con em mình có những hành động phản cảm mà lâu nay trên các phương tiện thông tin đại chúng đều đề cập tới cho thấy một bộ phận giới trẻ bây giờ quá lệch lạc trong cách suy nghĩ về cách ứng xử nơi công cộng. Biết rằng luật không cấm các bạn trẻ yêu nhau, nhưng với những hành động bất bình thường này của các bạn đã gây phản cảm nơi công cộng làm dư luận bức xúc. Từ thực tế này mới thấy vai trò giáo dục giới tính từ gia đình, nhà trường nên có một cơ chế giáo dục tâm sinh lý bài bản, hợp lý cũng như cần có những giờ học ngoại khóa, tạo điều kiện để các bạn trẻ tìm hiểu, chia sẻ về tâm sinh lý, tình cảm của bản thân. Từ đó, các em sẽ có ý thức hơn về hành động của mình, đồng thời biết bày tỏ tình cảm riêng tư thế nào cho phù hợp với những chỗ không phải riêng tư. Có như vậy vấn nạn trên mới được hạn chế và không không gây thêm bất cứ hệ lụy hay ảnh hưởng nào cho cộng đồng giới trẻ nói riêng và toàn thể xã hội nói chung.

M.Anh



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đừng quá “vô tư” - hệ lụy về sau