Theo dõi trên

Không nên chèo kéo khách “trượt cát”

03/03/2018, 10:26 - Lượt đọc: 6

BTO- Những ngày sau Tết Nguyên đán Mậu Tuất du khách đến vui chơi, ngắm cảnh đồi cát Mũi Né khá đông. Bởi lẽ, thương hiệu đồi cát bay Mũi Né đã lan tỏa rộng không chỉ du khách trong nước biết đến mà nhiều du khách nước ngoài cũng rất yêu thích đồi cát bay Mũi Né. Sáng mồng 10 tết Mậu Tuất tôi cùng một số bạn bè tham quan, ngắm cảnh đồi cát, du khách khá đông và nhộn nhịp. Nhưng hình ảnh chúng tôi bắt gặp lại không đẹp mắt chút nào, đó là chiếc xe khách 16 chỗ mang biển số của thành phố Hồ Chí Minh vừa đậu trước quán Trang Thuận để nghỉ chân thì 10 người có cả trẻ em và người lớn ôm tấm trượt cát vây kín cửa xe ô tô để mời mọc, chèo kéo khách thuê tấm trượt cát. Quả thật trên xe một số khách lần đầu tiên đến đồi cát Mũi Né chưa hình dung được trò chơi “trượt cát” như thế nào, vì thế thấy nhiều người ôm tấm trượt vây quanh mời mọc thái quá nên họ cứ lắc đầu. Còn những người cho thuê tấm trượt cát thì níu tay khách mời cho bằng được….

                
      Các nhóm cho thuê tấm trượt cát vây quanh cửa xe khách

Với đặc thù của đồi cát di động Mũi Né là cát mịn, độ dốc cao nên trò chơi “trượt ván trên cát” rất hấp dẫn với nhiều du khách trong và ngoài nước, vì thế nhiều năm nay phường Mũi Né tổ chức cho các nhóm thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn phục vụ khách trượt cát để kiếm thêm thu nhập. Tuy nhiên, trong qua trình hoạt động, nhất là trong dịp tết, lễ một số người đã tranh dành bằng cách chèo kéo, gây phiền hà cho du khách. Thiết nghĩ, Phường Mũi Né cần phối hợp với cơ quan chức năng đang quản lý đồi cát tăng cường quản lý, giáo dục các nhóm cho thuê tấm trượt cát về phong cách, thái độ phục vụ, không nên chèo kéo mà để du khách tự nguyện trượt cát khi họ thấy yêu thích trò chơi thể thao, giải trí này.

                
   
      Các em bám sát du khách để mời trượt cát

 HỒ NHẬT



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Không nên chèo kéo khách “trượt cát”