Theo dõi trên

Khu du lịch cộng đồng Cam Bình (Thị xã La Gi): Thiếu nước trầm trọng trong dịp Tết

11/02/2019, 15:51

 BTO- “Toàn bộ cơ sở kinh doanh trong khu du lịch Cam Bình đều phải mua nước với giá: 2,5 m3 là 500 ngàn đồng. Tính ra, trong những ngày Tết Kỷ Hợi, mỗi cơ sở phải tốn từ 4-6 triệu đồng tiền nước” .Ông Lê Khánh Vân, đại diện cơ sở kinh doanh Hương Nguyên trong khu du lịch, nói.

Khu du lịch cộng đồng Cam Bình khá nổi tiếng trong những năm gần đây. Không tính ngày bình thường, những ngày tết khu du lịch này đón trên dưới 5.000 khách/ngày. Trong đó có một phần khách nghỉ qua đêm. Lượng nước cần đáp ứng cho du khách, cho dân trong khu vực và cho các cơ sở kinh doanh, theo ông Trịnh Văn Giỏi, đại diện Chi nhánh cấp nước La Gi (Công ty cổ phần cấp thoát nước Bình Thuận) phải từ 2.000-3.000 m3/ngày. Thế nhưng hiện nay, chi nhánh mới cấp được khoảng 1.000 m3/ ngày. “Nguyên nhân do hệ thống đường ống từ ngã tư (Quân Cảnh) tới trạm bơm Suối Dứa chưa hoàn thiện. Tại khu du lịch, việc nâng cấp đường ống cũng phải đến quý I năm 2019 mới xong. Sau thời điểm đó, lượng nước dành cho khu du lịch, cho dân sẽ tăng đáng kể”. Ông Trịnh Văn Giỏi cho biết.

 Hà Thanh Tú



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Khu du lịch cộng đồng Cam Bình (Thị xã La Gi): Thiếu nước trầm trọng trong dịp Tết