Theo dõi trên

Lại chuyện xe buýt!

06/03/2017, 08:27

BT- 1. Phải thừa nhận từ khi có tuyến xe buýt số 6 của Công ty Quản Trung đã góp phần giải quyết nhu cầu đi lại cho người dân từ thị xã La Gi theo đường ĐT 719, dọc bờ biển đến thành phố Phan Thiết, nhất là các xã Tân Hải, Tân Thuận, Tân Thành, Thuận Quý… Nhưng với sự quan tâm ưu đãi của tỉnh khuyến khích cho doanh nghiệp kéo dài cũng dễ làm hạn chế tính cạnh tranh và dẫn đến tính độc quyền. Qua Báo Bình Thuận nhiều lần phản ánh từ dư luận đã được Sở Giao thông Vận tải chỉ đạo chấn chỉnh. Nhưng sự chuyển biến so yêu cầu phát triển, nâng cao chất lượng phục vụ của tuyến buýt số 6 này không mấy cải tiến mà còn nhiều bất cập, gây bất bình cho người đi lại. Trong một năm mà bến xe buýt số 6 tại La Gi thay đổi đến 3 địa điểm. Mỗi lần đổi dời như vậy là gây bao khó khăn cho khách. Từ bến bãi đậu nhờ khu đất trống cạnh nhà hàng Quỳnh Quang rồi dời vào khuôn viên chùa Pháp Bửu Đường (Tân Thiện) gây phản cảm, vì bến nằm chung tượng Phật tôn nghiêm, nay lại chuyển vào đường Đinh Bộ Lĩnh...

Điều gây phản ứng nhất cho khách đi xe, là từ bến này xuất phát chạy theo đường Thống Nhất lên Ngã tư Quân cảnh trên 2 km để đón khách dọc trục lộ này. Nhưng khi xe từ Phan Thiêt về, khách bị đẩy xuống ngay ngã ba Thống Nhất - cách bến Đinh Bộ Lĩnh gần nửa cây số. Như vậy khách trên trục lộ 2 km này phải tự đi hoặc vào bến đỗ ngồi chờ chuyến xe khác khởi hành, thật là vô lý. Nhiều chuyến xe tùy tiện không theo lộ trình đã đi mà từ bến cắt ngắn lộ trình đã để khách phải chờ đợi trễ nải cả công việc… 

2. Theo một lãnh đạo Hợp tác xã vận tải La Gi cho biết, nhiều doanh nghiệp có năng lực xin chạy trùng tuyến này nhưng Sở Giao thông Vận tải không cho vì ưu tiên cho tuyến buýt này, nên “chào thua”! Các nhà xe tính toán, buýt chỉ sức chở khoảng 30 chỗ, cách nhau 45 phút một chuyến trên tuyến dài trên 60 km qua nhiều trung tâm dân cư, khu du lịch, bến ghe thuyền… có những lúc khách phải chen nhau đứng gần hết lộ trình, mới thấy nhu cầu đi lại ngày càng tăng. Giá vé từ La Gi - Phan Thiết 20.000 đồng/vé, nhưng từ Kê Gà - Phan Thiết dưới 30 km lại 16.000 đồng/vé là chưa hợp lý. Hiện nay có vài doanh nghiệp lách tuyến dù chỉ 30 đến 40 ngàn đồng/người, ghế ngồi thoải mái lại được đến tận nơi mà vẫn “sống” được. Rốt cùng chỉ thiệt thòi cho khách là cư dân trên tuyến đường buýt số 6 này mà thôi.

PHAN CHÍNH



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Sức lan tỏa từ phong trào thi đua “Dân vận khéo”
Thực hiện lời dạy của Bác: “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp đã có nhiều đổi mới trong công tác dân vận ở cơ sở. Từ đó, xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo trên các lĩnh vực, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của tỉnh.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Lại chuyện xe buýt!