Theo dõi trên

Muốn có việc làm cần chọn nghề phù hợp

09/04/2016, 09:43

BTO- Ông Nguyễn Hữu Thắng, ngụ tại thị trấn Phan Rí Cửa (Tuy Phong) phản ánh qua đường dây nóng báo Bình Thuận: Hàng năm có hàng trăm sinh viên các trường cao đẳng trong tỉnh tốt nghiệp ra trường, nhưng sinh viên tìm việc làm rất khó, vì các cơ quan nhà nước không có nhu cầu tuyển dụng, còn các doanh nghiệp thì yêu cầu trình độ đại học hoặc chỉ nhận lao động phổ thông… Tỉnh cần có chính sách để thu hút và tạo việc làm cho sinh viên các trường cao đẳng của tỉnh sau khi tốt nghiệp.

                
      Sinh viên trường cao đẳng nghề thực hành nghề tiện

Chúng tôi được biết: Hàng năm sinh viên sau khi tốt nghiệp tại trường cao đẳng nghề, trường cao đẳng y tế hoặc trường cao đẳng cộng đồng ra trường có thể tìm việc làm phù hợp với ngành nghề đào tạo đã chọn trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp nhà nước và các doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, theo quy định tại luật cán bộ, công chức và luật viên chức đối với người tốt nghiệp chuyên môn nghiệp vụ trung cấp, cao đẳng, đại học có nguyện vọng làm việc trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp của nhà nước phải tham gia kỳ thi hoặc xét tuyển công chức, viên chức theo nguyên tắc cạnh tranh. Do vậy, sinh viên đã tốt nghiệp chuyên môn nghiệp vụ tại các trường cao đẳng của tỉnh nếu có nguyện vọng làm việc trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp của nhà nước và trình độ chuyên môn phù hợp với nhu cầu tuyển dụng thì nộp hồ sơ đăng ký thi tuyển tại các cơ quan, đơn vị và địa phương trong tỉnh khi có thông báo tuyển dụng. Việc tuyển dụng được bảo đảm công khai, khách quan đúng pháp luật, bảo đảm tính cạnh tranh, tuyển chọn đúng người, ngành nghề chuyên môn phù hợp đáp ứng với yêu cầu của từng vị trí việc làm. Nhu cầu tuyển dụng của các cơ quan, đơn vị được thông báo công khai trên phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh và niêm yết công khai tại các cơ quan, đơn vị, địa phương cần tuyển dụng. Đối với các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế đóng trên địa bàn tỉnh, hàng năm sở Lao động, Thương binh và Xã hội tổ chức các phiên giao dịch việc làm tại các huyện, thị xã. Người tìm việc được trực tiếp tiếp xúc với các doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng lao động trong và ngoài tỉnh để tìm việc làm phù hợp với trình độ, năng lực của bản thân người lao động. Các phiên giao dịch đều được công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng. Ngoài ra, hàng năm tại một số trường cao đẳng có tổ chức hội chợ giới thiệu việc làm cho sinh viên đối với các cơ sở doanh nghiệp nhằm tạo cơ hội tìm việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp. Song, điều cần chú ý là sinh viên muốn có việc làm thì cần chọn ngành, nghề phù hợp để học, các ngành nghề thị trường lao động đang cần, đồng thời phù hợp với sức khỏe, năng lực sở trường của sinh viên.

NHẬT BẢO



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Muốn có việc làm cần chọn nghề phù hợp