Theo dõi trên

Nâng cao ý thức bảo vệ môi trường trong dân

06/05/2016, 09:34

BT - Bình Thuận cũng như nhiều địa phương trong cả nước đang đối diện với nạn rác thải vô tội vạ. Nói một cách chân thực thì gần như trên các con đường chúng ta đi, từ  thôn quê đến thành thị, ở đâu cũng gặp rác. Tình trạng rác thải còn làm rầu lòng khách du lịch phương Tây khi vài người trong số họ thông qua phương tiện thông tin đại chúng lưu ý chúng ta  điều đó.  Điều gì  làm chúng ta đi đâu cũng gặp rác thải? 

Cần xác định trước tiên là  ý thức bảo vệ môi trường của người dân chúng ta chưa cao. Chúng ta còn nặng về “sạch cho nhà mình” nhưng xem nhẹ “sạch cho mọi người xung quanh”. Vì vậy, không ít người sẵn sàng ném những vật hôi thối ra đường thay vì bỏ vào thùng rác. Tương tự, những con đường mới mở  vắng người thường là nơi tập trung rác nhiều nhất. Có những nơi, chính quyền cắm bảng: “không đổ rác” nhưng rác cứ đầy lên. Trong  giáo dục,  nhiều trường học thường xuyên nhắc nhở học sinh bỏ rác vào thùng, nhưng chỉ sau  giờ ra chơi, sân trường đầy rác thải còn các thùng rác thì… trống trơn! Tại sao? Cô giáo Phan Tuyết của Trường tiểu học Phước Hội 2, thị xã La Gi kể: “Nhà trường thường  xuyên nhắc học sinh bỏ rác đúng nơi quy định. Nhưng khi về nhà, cha mẹ các em lại không coi trọng việc giữ gìn vệ sinh thì các em ít nhiều ảnh hưởng, khó lòng nâng  cao ý thức bảo vệ môi trường. Tôi từng chứng kiến một phụ huynh khi đến đón con tan học, không quên mua theo bịch nước. Khi con uống xong thì chị giục: “Bỏ xuống đường đi!”. Đường ở đây là trước cổng trường. Người lớn như vậy, con trẻ làm sao tốt được!?”. Ngẫm muôn sự đều do ý thức con người mà nên. Ý thức đúng sẽ hướng dẫn, tạo nên hành động đúng, tốt, phù hợp với suy nghĩ, tâm tư, tình cảm của nhiều người. Vì vậy cần phải nâng cao ý thức về bảo vệ môi trường trong mọi người nếu muốn  một nơi nào đó tốt lên. Về vấn đề này chính quyền địa phương có phần trách nhiệm vì vai trò, chức năng của chính quyền là: hướng dẫn, tổ chức, chỉ huy, lãnh đạo… Chính quyền không làm thay nhưng là người đứng ra tổ chức. Trong nhiều tỉnh, thành trong cả nước, thành phố Đà Nẵng  nhận thức điều này rất rõ nên  giao cho các phường, xã tổ chức những ngày thu gom rác thải của địa phương mình. Khu vực chôn rác thải cũng được chọn và thống nhất. Vì vậy từng địa phương, vào một ngày giờ nào đó, mỗi hộ dân đều phải cử người tham gia làm vệ sinh nơi ở, đường phố, đốt rác… lâu ngày tạo nên ý thức bảo vệ môi trường trong dân. Bình Thuận cũng làm được điều này và làm tốt, nếu như từng xã, phường trong tỉnh quyết làm.

 Từ những điều nói trên, chúng tôi nghĩ: Bình Thuận cũng nên có giải pháp nâng cao ý thức bảo vệ môi trường trong dân.

H.H



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nâng cao ý thức bảo vệ môi trường trong dân