Theo dõi trên

Nên chuyển diện tích  đất rừng cho xã  Bình An quản lý

12/04/2016, 10:00

BT - Hiện trên địa bàn xã Bình An (Bắc Bình) có 532,73 ha đất lâm nghiệp do Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Bình Thuận quản lý. Trong đó, phần diện tích có rừng là 174,42 ha, gồm 154,43 ha là rừng trồng sau khai thác đã tái sinh từ năm 2014 và 19,99 ha rừng trồng bạch đàn hạt. Diện tích còn lại là đất trống sau khai thác. Tuy nhiên, hiện nay người dân bức xúc và kiến nghị tỉnh có quyết định thu hồi đất lâm nghiệp trên địa bàn xã Bình An giao lại cho địa phương quản lý. Bởi  hiện nay phần lớn diện tích đất rừng người dân đã lấn chiếm canh tác nhiều năm nay. Từ thực tế nói trên và cũng giúp Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bình Thuận giảm thiệt hại, do diện tích này chủ yếu là rừng bạch đàn tái sinh chu kỳ 2 (từ 2 đến 3 năm).

Thiết nghĩ ngành chức năng và chính quyền địa phương cần tổ chức kiểm tra hiện trạng đất rừng tại đây. Đồng thời đề xuất giải pháp chuyển diện tích đất lâm nghiệp cho xã quản lý để tăng hiệu quả diện tích đất lâm nghiệp hiện có.

NHẬT BẢO



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, vững bước xây dựng quê hương
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử, mỗi người dân Bình Thuận lại bồi hồi nhớ về thời khắc thiêng liêng của 49 năm trước, đó là Ngày giải phóng quê hương (19/4/1975) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Gần nửa thế kỷ sau khúc ca khải hoàn, vượt qua bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Thuận đã và đang nỗ lực xây dựng quê hương, những đổi thay hôm nay mang dấu ấn thật đáng tự hào.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nên chuyển diện tích  đất rừng cho xã  Bình An quản lý