Theo dõi trên

Nên tuyển dụng các bác sĩ chính quy mới ra trường

07/07/2020, 09:38 - Lượt đọc: 12

BT- Một số cử tri ở xã Hồng Thái, Bắc Bình phản ánh: Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Bình Thuận nên tuyển dụng các bác sĩ chính quy mới ra trường vào làm việc và hạn chế cho đi học bác sĩ chuyên tu, vì thiếu trình độ chuyên môn, không nâng cao được chất lượng khám, điều trị cho bệnh nhân.

Chúng tôi tìm hiểu được biết: Hình thức đào tạo từ y sĩ lên bác sĩ là đào tạo liên thông từ bậc trung cấp lên đại học và phải tham gia thi đầu vào đủ điểm trúng tuyển mới được vào học. Chương trình đào tạo tập trung 4 năm hoặc 6 năm mới tốt nghiệp. Kế hoạch đào tạo được bệnh viện xây dựng hàng năm để bổ sung nguồn nhân lực, đảm bảo chức năng nhiệm vụ của bệnh viện hạng II. Việc xem xét đào tạo từ y sĩ liên thông lên bác sĩ phải đảm bảo đúng theo quy định. Bệnh viện không phải vì lý do quen biết mà cử đi đào tạo bác sĩ. Từ năm 2005 đến nay, bệnh viện đã cử đi đào tạo từ y sĩ liên thông lên bác sĩ 4 người, trong đó đã tốt nghiệp ra trường 2 bác sĩ và đang học 2 người. Số lượng này rất ít so với nhu cầu cần bổ sung đội ngũ bác sĩ, bởi bác sĩ chính quy mới ra trường về công tác tại bệnh viện chỉ có 3 bác sĩ y học cổ truyền.

Tình trạng thiếu bác sĩ tại bệnh viện đã ảnh hưởng rất nhiều đến công tác khám, chữa bệnh cho nhân dân 2 huyện Bắc Bình, Tuy Phong. Bệnh viện rất mong cử tri động viên con em đang học bác sĩ về phục vụ cho địa phương để nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh.

Ngọc Tuấn



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nên tuyển dụng các bác sĩ chính quy mới ra trường