Theo dõi trên

Ngôi trường khang trang từ vốn xổ số

21/02/2019, 09:24

BT- Hai trường tiểu học của xã Đức Chính (Đức Linh) được hình thành sau ngày quê hương giải phóng. Sau hàng chục năm sử dụng cơ sở hạ tầng trường, lớp xuống cấp nghiêm trọng. Vào cuối năm 2017, Trường tiểu học 1 và Trường tiểu học 2 xã Đức Chính sáp nhập lại và mang tên Trường tiểu học Hoàng Hoa Thám. Lúc bấy giờ toàn trường chỉ có 8 phòng học và 3 phòng chức năng (tin học, âm nhạc và ngoại ngữ). Ngoài ra, còn có phòng thư viện, thiết bị, hiệu bộ nhưng với diện tích quá nhỏ  và cũ kỹ…

                
15 phòng học đạt chuẩn được xây dựng từ vốn    xổ số kiến thiết.

Trước thực trạng trường lớp xuống cấp, không đáp ứng, ảnh hưởng lớn đến chất lượng dạy và học của giáo viên, học sinh, cuối năm 2017 UBND huyện Đức Linh đã đầu tư hơn 10,8 tỷ đồng từ nguồn vốn xổ số kiến thiết tỉnh Bình Thuận để xây dựng lại ngôi trường khang trang, đúng chuẩn quốc gia về cơ sở vật chất. Công trình xây dựng gồm 15 phòng học đạt chuẩn và được khánh thành đưa vào sử dụng đầu năm học 2018-2019 để tiếp nhận 480 học sinh trên địa bàn xã Đức Chính và một số học sinh vùng lân cận.

Để có mặt bằng xây dựng ngôi trường mới, Ban giám hiệu nhà trường đã sử dụng 8 phòng học cũ và mượn thêm một số trụ sở, nhà văn hóa thôn để bố trí các lớp học nhằm bảo đảm dạy đủ chương trình quy định. Tuy điều kiện dạy và học có nhiều khó khăn, nhưng tập thể thầy và trò Trường tiểu học Hoàng Hoa Thám đã nỗ lực khắc phục, tổ chức dạy cho học sinh ngày 2 buổi; giáo viên chú ý giúp đỡ những học sinh yếu… Vì vậy, đến cuối năm học 2017 - 2018 tỷ lệ học sinh chuyển cấp (từ lớp 5 lên lớp 6) đạt 100% (84 em); học sinh lên lớp thẳng đạt 99,3%; học sinh được khen thưởng toàn diện và từng mặt đạt 45%; 3 giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, 4 giáo viên dạy giỏi cấp huyện, còn lại là giáo viên dạy giỏi cấp trường. Cô Lê Thị Xuân Trinh, Phó hiệu trưởng Trường tiểu học Hoàng Hoa Thám chia sẻ: “Bao năm thầy trò vất vả vì trường, lớp xuống cấp, nhất là mùa mưa nhà dột, trong lớp ướt sũng, các em học sinh phải chuyển từ chỗ này đến nơi khác để học. Hơn một năm xây dựng trường mới, Ban giám hiệu đã bố trí các phòng cũ của cơ sở Trường tiểu học Đức Chính 1, đồng thời mượn thêm 4 cơ sở sinh hoạt văn hóa thôn để học. Năm học 2018 - 2019 được học trong ngôi trường mới, nhà trường và phụ huynh rất phấn khởi. Với cơ sở vật chất trường, lớp, phòng chức năng đạt chuẩn quốc gia năm học này sẽ hứa hẹn gặt hái được nhiều kết quả khá hơn so với những năm trước...”.                      

L.KHANG



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, vững bước xây dựng quê hương
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử, mỗi người dân Bình Thuận lại bồi hồi nhớ về thời khắc thiêng liêng của 49 năm trước, đó là Ngày giải phóng quê hương (19/4/1975) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Gần nửa thế kỷ sau khúc ca khải hoàn, vượt qua bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Thuận đã và đang nỗ lực xây dựng quê hương, những đổi thay hôm nay mang dấu ấn thật đáng tự hào.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Ngôi trường khang trang từ vốn xổ số