Theo dõi trên

Nhức nhối rác thải ven tuyến quốc lộ 55

30/11/2020, 09:42 - Lượt đọc: 18

BT- Mới đây, chúng tôi có dịp đi dọc theo quốc lộ (QL) 55 qua các xã ven biển Hàm Tân, như Tân Thắng, Thắng Hải, Sơn Mỹ chứng kiến khá nhiều đoạn rãnh thoát nước ven tuyến này chứa các bịch rác sinh hoạt trong bao nilon. Điển hình như những đoạn qua khu dân cư thôn 2, thôn 3, khu tập trung mua bán trung tâm xã Sơn Mỹ, hay khu vực giáp ranh giữa xã này và xã Tân Phước (thị xã La Gi) nằm trên tuyến QL 55. Những ngày nắng nóng kéo dài, rác trong bịch nilon tung tóe ra ngoài, hôi hám, ô nhiễm không khí; rác còn gây cản trở dòng chảy rãnh thoát nước 2 bên đường vào những lúc mưa. Thay vì người dân địa phương đào hố chôn đốt rác, một số người tiện thể quăng bịch đựng rác xuống rãnh cho nước mưa cuốn đi! Thực trạng này đã được khá nhiều cử tri phản ánh, kiến nghị với Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nguyễn Thị Phúc khi về tiếp xúc cử tri xã Sơn Mỹ mới đây.

Sinh viên tình nguyện nạo vét cống rãnh ở Sơn Mỹ

Ông Hoàng Văn Ngọc, Thôn trưởng thôn 2, xã Sơn Mỹ cho rằng: “Trước đó, người dân sinh sống dọc theo QL 55 qua địa bàn xã đồng tình nộp phí môi sinh hàng tháng để được thu dọn rác vệ sinh sạch sẽ. Tuy nhiên do địa bàn xã cách xa trung tâm huyện hơn 25 km, Ban Quản lý công trình cộng cộng Hàm Tân chưa thể đáp ứng phương tiện vận chuyển lên chở rác hàng tuần được. Chính quyền thôn, xã chỉ vận động bà con tự nguyện đào hố chôn đốt rác. Nhiều hộ có vườn tược rộng  thuận tiện xử lý việc này, còn một số hộ buôn bán khu vực trung tâm xã, diện tích nhỏ hẹp thì khó thực hiện. Việc bỏ rác ra mương nước QL 55 và một số tuyến giao thông nông thôn trong xã không thể tránh khỏi”. Bởi vậy, chính quyền xã, thôn thường vận động người dân, đoàn viên, thanh niên ra quân làm vệ sinh đường làng ngõ xóm vào các dịp lễ, tết,ngày Môi trường thế giới… cho môi trường trong lành. Cùng đó, đội sinh viên tình nguyện Trường Đại học Tài nguyên & Môi trường TP. Hồ Chí Minh cũng hỗ trợ thôn 2 nạo vét cống rãnh vào mùa hè năm ngoái.

Thiết nghĩ, Ban Quản lý công trình công cộng Hàm Tân cần kiến nghị UBND huyện đầu tư kinh phí, trang thiết bị vận chuyển để xử lý rác căn cơ tại xã Sơn Mỹ và 2 xã lân cận Tân Thắng, Thắng Hải, giáp ranh Bà Rịa - Vũng Tàu. Đồng thời chính quyền các địa phương trên vận động nhân dân bỏ rác, tiêu hủy đúng nơi quy định, nhằm góp phần đảm bảo tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới.

T. Khoa



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nhức nhối rác thải ven tuyến quốc lộ 55