Theo dõi trên

Sau vụ nổ ở Long Hải: Trao 53 triệu đồng cho các hộ dân bị thiệt hại

16/08/2016, 10:12

BT - Nhằm hỗ trợ các hộ dân ở xã Long Hải, huyện Phú Quý bị thiệt hại tài sản do vụ nổ ngày 1/6/2016 gây ra, bà Bố Thị Xuân Linh - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Thuận, vừa trao 53 triệu đồng cho 11 trường hợp.

Trong số 11 trường hợp nhận tiền hỗ trợ lần này có 8 hộ dân bị thiệt hại tài sản trên 40%, 3 trường hợp bị thương do vụ nổ gây ra. Trường hợp của bà Nguyễn Thiện Liểm được hỗ trợ 10 triệu đồng, do bị thiệt hại 100% tài sản, còn các hộ khác được hỗ trợ từ 5 - 6 triệu đồng. Toàn bộ số tiền được trao lần này được trích từ Quỹ cứu trợ tỉnh Bình Thuận.

Trước đó, vào ngày 1/6/2016, tại thôn Quý Hải, xã Long Hải, huyện Phú Quý đã xảy ra vụ nổ lớn tại nhà ông Nguyễn Văn Bé. Hậu quả của vụ nổ làm 5 người bị thương, 49 ngôi nhà bị hư hỏng, tổng giá trị thiệt hại hơn 1,2 tỷ đồng. Qua công tác khám nghiệm hiện trường, lực lượng chức năng đã thu tổng cộng 834 kíp nổ, 18,3kg thuốc nổ và một số dụng cụ liên quan đến vụ nổ.

Hiện Công an huyện Phú Quý đang tiến hành xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

N.L



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, vững bước xây dựng quê hương
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử, mỗi người dân Bình Thuận lại bồi hồi nhớ về thời khắc thiêng liêng của 49 năm trước, đó là Ngày giải phóng quê hương (19/4/1975) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Gần nửa thế kỷ sau khúc ca khải hoàn, vượt qua bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Thuận đã và đang nỗ lực xây dựng quê hương, những đổi thay hôm nay mang dấu ấn thật đáng tự hào.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Sau vụ nổ ở Long Hải: Trao 53 triệu đồng cho các hộ dân bị thiệt hại