Theo dõi trên

Sớm có biện pháp khắc phục tình trạng xâm nhập mặn

09/05/2019, 08:41

BT- Cử tri xã Phan Rí Thành, Chợ Lầu (Bắc Bình) đề nghị các ngành chức năng tỉnh đầu tư xây dựng đập ngăn mặn trên sông Lũy và có phương án điều tiết nước mùa khô để bơm tưới cho cánh đồng hạ lưu sông Lũy. Nhất là khu vực thị trấn Chợ Lầu, Phan Rí Thành, nhằm ngăn chặn tình trạng xâm nhập mặn ngày càng sâu.

 Chúng tôi tìm hiểu được biết: Khu vực sản xuất vùng hạ lưu sông Lũy, thuộc các xã, thị trấn Phan Rí Thành, Chợ Lầu, với diện tích bơm nước tưới trực tiếp từ sông Lũy khoảng 350 ha. Vào mùa khô do thủy triều dâng cao, khu vực này thường bị xâm nhập mặn, nên Công ty TNHH MTV KTCTTL Bình Thuận - Chi nhánh Bắc Bình đã cân đối nguồn nước để đưa về hạ lưu sông Lũy đẩy mặn, đảm bảo cho các hộ dân bơm nước tưới cho cây trồng và cung cấp nước sinh hoạt, chăn nuôi. Cụ thể điều tiết lưu lượng dòng chảy tối thiểu của sông Lũy khoảng 1,5 m3/s. Tuy nhiên mấy năm gần đây, tình hình nắng hạn thường xuyên xảy ra, nguồn nước đầu nguồn sông Lũy không đủ rửa mặn cho khu vực hạ lưu, nên bị xâm nhập mặn khá sâu. Do đó, UBND huyện Bắc Bình đã khảo sát, lập hồ sơ trình Sở Kế hoạch - Đầu tư xin chủ trương xây dựng đập ngăn mặn tại khu vực thôn Bình Lễ, xã Phan Rí Thành. Nhưng nguồn vốn đầu tư từ ngân sách còn khó khăn, UBND tỉnh chưa thể bố trí xây dựng đập ngăn mặn sông Lũy. Hiện Sở Kế hoạch - Đầu tư đã tổng hợp báo cáo về Trung ương đề nghị hỗ trợ từ các chương trình dự án biến đổi khí hậu để đầu tư xây dựng đập ngăn mặn sông Lũy tại xã Phan Rí Thành.

Trước mắt để khắc phục tình trạng xâm nhập mặn trong mùa khô, UBND huyện Bắc Bình đã chỉ đạo các ngành chức năng theo dõi tình hình nguồn nước sông Lũy để điều tiết đẩy mặn, rửa mặn. UBND các xã, thị trấn tuyên truyền,  vận động các hộ dân triển khai các biện pháp đắp đập tạm trên sông Lũy để ngăn mặn, bơm nước tưới cho cây trồng và chuyển đổi một số cây trồng có tính chịu mặn cao trong vụ đông xuân.

Khánh Huyền



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết:
Hôm nay đưa vào hoạt động 2 trạm dừng chân tạm thời
BTO-Thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính Phủ và Bộ Giao thông vận tải về việc xây dựng tạm trạm dừng chân trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết, Ban quản lý dự án 7 đã tiến hành thi công 2 trạm dừng nghỉ tạm trên cả hai chiều đường cao tốc, đưa vào hoạt động phục vụ tài xế, người tham gia giao thông vào dịp lễ 30/4 và 1/5.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Sớm có biện pháp khắc phục tình trạng xâm nhập mặn