Theo dõi trên

Sớm đầu tư xây dựng Trường tiểu học Hàm Tiến

07/03/2019, 09:56 - Lượt đọc: 216

BT- Trường tiểu học (TH) Hàm Tiến, Phan Thiết được chuyển đổi công năng từ kho gạo, hội trường khu phố sang thành lớp học, nhưng đã bị xuống cấp trầm trọng, không đảm bảo an toàn tính mạng cho học sinh, gây bức xúc trong nhân dân.

Cơ sở chính của Trường TH Hàm Tiến tại 194 đường Nguyễn Đình Chiểu, phường Hàm Tiến, có diện tích đất 3.384,6 m2, với 7 phòng học, 1 phòng hành chính hiệu bộ để phục vụ học tập cho 434 học sinh. Tất cả các phòng học đều là nhà cấp 4 được xây dựng từ năm 1962 đến nay đã hư hỏng, xuống cấp trầm trọng không còn khả năng sửa chữa; sân trường đổ bằng bê tông xi măng thấp hơn mặt đường Nguyễn Đình Chiểu, nên thường đọng nước vào mùa mưa. Cơ sở 2 của trường tại khu phố 3, phường Hàm Tiến, được chuyển đổi công năng từ kho gạo xây dựng từ năm 1967 đến năm 1975 cải tạo thành 2 phòng học cho khoảng 106 học sinh. Hiện 2 phòng học này bị xuống cấp quá nặng, không đảm bảo an toàn tính mạng cho học sinh, nên Ban giám hiệu nhà trường phải mượn tạm hội trường khu phố 3 để giảng dạy cho học sinh. Cơ sở 3 của trường tại khu phố 1, phường Hàm Tiến, có diện tích 1.527 m2 đất được xây dựng 4 phòng học từ năm 1975 để giảng dạy cho 181 học sinh, nhưng cũng bị xuống cấp nghiêm trọng.

Hiện Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố đã có Văn bản số 1671, ngày 28/11/2018, tham mưu cho UBND TP. Phan Thiết đề nghị Sở Kế hoạch - Đầu tư thống nhất chủ trương cho đầu tư xây dựng công trình Trường TH Hàm Tiến từ nguồn vốn ngân sách tỉnh, gồm các khối phòng chức năng hành chính hiệu bộ, các hạng mục phụ trợ và 20 phòng học phục vụ học tập cho 700 học sinh.

TuẤn Anh



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Sớm đầu tư xây dựng Trường tiểu học Hàm Tiến