Theo dõi trên

Sớm triển khai dự án Khu đóng sửa tàu thuyền tại Bình Tân

26/09/2017, 08:38

BT- Một số ngư dân ở các phường Phước Hội, Phước Lộc, Bình Tân, thị xã La Gi đã đề nghị các ngành chức năng sớm triển khai dự án Khu đóng sửa tàu thuyền của Công ty TNHH Đầu tư - Thương mại Phú Hoàng Anh tại phường Bình Tân, nhằm sửa chữa tàu thuyền kịp thời cho ngư dân ra khơi đánh bắt hải sản an toàn.

Chúng tôi tìm hiểu được biết:  Công ty TNHH Đầu tư - Thương mại Phú Hoàng Anh đã được UBND tỉnh cấp quyết định chủ trương đầu tư và cho thuê đất để xây dựng Khu đóng sửa tàu thuyền tại phường Bình Tân, thị xã La Gi. Công ty được Sở Xây dựng cấp giấy phép xây dựng Khu đóng sửa tàu thuyền, với quy mô đóng mới 30 chiếc tàu thuyền/năm và sửa chữa 300 chiếc tàu thuyền/năm. Chủ dự án đã hoàn chỉnh thủ tục đầu tư, đủ điều kiện triển khai thi công dự án theo quy định. Nhưng trong quá trình giải phóng mặt bằng gặp nhiều khó khăn, vướng mắc, vì có 29 hộ dân có nhà cửa nằm trong vùng dự án đứng ra ngăn cản, không cho xây dựng, chưa được các ngành chức năng giải quyết dứt điểm. Do đó, ngày 10/5/2017, UBND thị xã La Gi đã làm việc với các sở, ngành liên quan thống nhất biện pháp giải quyết đơn của bà Lê Thị Thương và làm rõ chủ thể sử dụng đất trong vùng dự án là đất công thổ do Nhà nước quản lý, còn hộ ông Tạo, bà Thương có công trồng cây phi lao, nên đã tham mưu UBND tỉnh xem xét, giải quyết. Đồng thời, hướng dẫn nhà đầu tư hoàn chỉnh hồ sơ điều chỉnh ranh dự án, đưa ra khỏi dự án toàn bộ diện tích đất của 29 hộ dân làm nhà ở bãi bồi ven sông Dinh để Sở Kế hoạch và Đầu tư trình UBND tỉnh xem xét, điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư cho thuê đất theo quy định. Ngoài ra, UBND thị xã La Gi đã chỉ đạo UBND phường Bình Tân phối hợp vớimặt trận, các đoàn thể tổ chức tuyên truyền, vận động các hộ dân chấp hành chủ trương của Nhà nước và tiến hành tháo gỡ các bảng cấm chặt hạ cây dương do các cá nhân tự ý dựng lên trong phạm vi dự án. Chính quyền địa phương cùng với Phòng Kinh tế thị xã đã nhiều lần làm việc với chủ cơ sở đóng sửa tàu thuyền Khương Đình Bộ để thuyết phục, giải thích, yêu cầu sớm bàn giao mặt bằng cho Công ty TNHH Đầu tư - Thương mại Phú Hoàng Anh. Song song đó cũng thỏa thuận phương án tạo điều kiện thuận lợi cho cơ sở đóng sửa tàu thuyền Khương Đình Bộ tiếp tục hoạt động cùng với chủ đầu tư mới.

TuẤn Anh



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Sớm triển khai dự án Khu đóng sửa tàu thuyền tại Bình Tân