Nhà máy nước Tân Thắng mùa khô luôn thiếu nguồn nước thô. |
Qua khảo sát cho thấy, tuyến kênh này có chiều dài 9km đi qua khu vực địa hình đồi cát, sườn dốc nên kinh phí đầu tư khá lớn. Mặt khác, đập Cô Kiều tuy được đầu tư xây mới, nhưng chất lượng không bảo đảm nên việc tích nước bị hạn chế. Nguyên nhân là trong quá trình thi công để giải quyết bức bách nguồn nước sinh hoạt và chống hạn cuối năm 2017, nhà thầu thi công đã chủ quan thả cửa phai để tích nước sớm, trong khi bê tông chưa đủ độ cứng chịu lực, từ đó xuất hiện vết nứt, cong và rò rỉ nước. Riêng hạng mục gia công lắp đặt cửa phai đang trong thời gian vận hành thử nghiệm nên chủ đầu tư chưa tổ chức nghiệm thu thanh toán cho nhà thầu. Vì thế, chủ đầu tư chỉ đạo nhà thầu khắc phục, xử lý toàn bộ công trình. Song, do trong mùa mưa bão, dòng chảy trên sông rất lớn nên nhà thầu chưa khắc phục được toàn bộ công trình. Theo chủ đầu tư cho biết, mùa khô 2018-2019 nhà thầu mới khắc phục được sự cố toàn bộ công trình đập Cô Kiều để tích nước phục vụ vùng khô hạn ven biển của huyện Hàm Tân.
Trước thực trạng khó khăn nhiều mặt nói trên, UBND tỉnh chỉ đạo các ngành liên quan tích cực tìm nguồn vốn để đầu tư xây dựng tuyến kênh này trong thời gian tới.
Riêng nhà máy nước Tân Thắng, UBND tỉnh đã phê duyệt chủ trương đầu tư nâng cấp, mở rộng hệ thống nhà máyTân Thắng với mức vốn đầu tư hơn 10 tỷ đồng. Đồng thời, giao Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn Bình Thuận triển khai thực hiện nhằm bảo đảm nước sạch phục vụ sinh hoạt cho người dân các xã vùng ven biển huyện Hàm Tân.
Hồ Nhật