Theo dõi trên

Trao nhà tình nghĩa cho gia đình liệt sĩ Trần Quang Lộc

14/04/2016, 11:23 - Lượt đọc: 48

BTO - Nhân kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống Đặc công Hải quân (13-4-1966 – 13-4-2016), Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân vừa tổ chức trao Nhà tình nghĩa cho bà Nguyễn Thị Hòe (ngụ tại xã Đức Phú, huyện Tánh Linh). Bà Nguyễn Thị Hòe là vợ của liệt sĩ đặc công Hải quân Trần Quang Lộc.

Liệt sĩ Trần Quang Lộc sinh năm 1942, quê ở xã Ngư Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình. Tháng 2/1963 ông nhập ngũ vào Đoàn đặc công 126 Hải quân. Ngày 28/12/1970, khi thực hiện nhiệm vụ cảm tử đánh tàu địch, ông đã hy sinh. Năm 1983, bà Nguyễn Thị Hòe vào lập nghiệp ở xã Đức Phú, huyện Tánh Linh. Bà Hòe mắc chứng bệnh teo não, kinh tế gia đình hết sức khó khăn. Bà Hòe phải sống một mình trong căn nhà xập xệ. Biết được hoàn cảnh của bà Hòe, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân đã quyết định xây dựng nhà tình nghĩa. Căn nhà được xây dựng có diện tích 50m2 với tổng giá trị 120 triệu đồng. Trong đó, Vùng 2 Hải quân trích từ Quỹ Đền ơn đáp nghĩa ủng hộ 70 triệu đồng, 50 triệu còn lại do ngân sách địa phương và gia đình đóng góp. Ngoài ra, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 681 Vùng 2 Hải quân cùng đoàn viên thanh niên ở địa phương đã góp gần 50 ngày công để công trình hoàn thành đúng tiến độ đề ra.

Tại lễ trao nhà tình nghĩa, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân, Lữ đoàn 681 Vùng 2 Hải quân, chính quyền địa phương đã tặng gia đình liệt sĩ một số vật dụng cần thiết trong sinh hoạt, góp phần giúp gia đình Liệt sĩ Trần Quang Lộc có cuộc sống tốt hơn.

         
   

   

      

Nguyễn Luân



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Trao nhà tình nghĩa cho gia đình liệt sĩ Trần Quang Lộc