Theo dõi trên

Yêu cầu ông Minh tháo dỡ những công trình trái phép

13/07/2020, 09:24 - Lượt đọc: 95

BT- UBND huyện Bắc Bình vừa xây dựng kế hoạch tổ chức cưỡng chế tháo dỡ các công trình xây dựng trái phép, buộc trả lại hiện trạng ban đầu trên đất, buộc gia đình ông Nguyễn Văn Minh trả lại 5.900 m2 đất đã chiếm tại khu vực Hố Khỉ, xã Phan Lâm.

Được biết, tháng 11/2018, ông Nguyễn Văn Minh đến khu vực Hố Khỉ chiếm 5.900 m2 đất nông nghiệp để trồng cây, sau đó xây dựng nhà tạm. Toàn bộ diện tích đất này do UBND xã Phan Lâm quản lý. Vị trí đất bị chiếm và công trình xây dựng trái phép nằm tiếp giáp với tuyến quốc lộ 28B, cách khu dân cư xã Phan Lâm khoảng 500 m. Khi phát hiện vụ việc, Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính, yêu cầu ông Minh khắc phục hậu quả. Gia đình ông Nguyễn Văn Minh đã chấp hành nộp phạt nhưng đến đầu tháng 7/2020 vẫn chưa thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định. Theo UBND huyện Bắc Bình, gia đình ông Nguyễn Văn Minh chuyển hộ khẩu từ nơi khác đến đăng ký thường trú tại tổ tự quản số 1, xã Phan Lâm từ năm 2015 đến nay; hiện đang kinh doanh nhà nghỉ và karaoke tại xã Phan Lâm.

Theo kế hoạch, UBND xã Phan Lâm và các ban, ngành chức năng của huyện sẽ tiếp tục vận động, tuyên truyền, yêu cầu gia đình ông Nguyễn Văn Minh tháo dỡ các công trình xây dựng trái phép, trả lại đất đã chiếm, trả lại hiện trạng ban đầu trên đất tại khu vực Hố Khỉ. Trường hợp không chấp hành, ngày 15/7, UBND huyện Bắc Bình sẽ tiến hành cưỡng chế theo quy định.

LÊ PHÚC



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Yêu cầu ông Minh tháo dỡ những công trình trái phép