Theo dõi trên

Gần 50% hộ gia đình chưa tiếp cận bảo hiểm y tế

20/07/2018, 08:04

BT- Phát triển đối tượng tham gia BHYT là một trong những mục tiêu quan trọng của các ngành, địa phương nhằm tăng nhanh tỷ lệ bao phủ BHYT theo chỉ tiêu Chính phủ giao năm 2018 (81% dân số). Trong đó, hộ gia đình đã và đang được các địa phương quan tâm triển khai. Qua khảo sát năm 2017 cho thấy, nhóm hộ gia đình có 546.605 người. Đến cuối năm 2017, toàn tỉnh có 268.086 người tham gia BHYT và đến cuối tháng 6/2018 tăng lên 274.607 người tham gia BHYT (đạt 50,24%). Như vậy, vẫn còn khoảng 272.000 người (49,76%) chưa tiếp cận chính sách BHYT, chiếm 21,96% dân số toàn tỉnh. Đây là lực lượng đông nhất trong các nhóm đối tượng chưa tham gia BHYT, mặc dù nhóm đối tượng này được thực hiện chính sách giảm trừ mức đóng BHYT từ người thứ hai trở đi. Trong 6 tháng đầu năm 2018, hộ gia đình toàn tỉnh tăng 6.521 người so với cuối năm 2017. Trong đó, Đức Linh tăng 3.205 người; Hàm Thuận Bắc tăng...

Thị xã La Gi đối thoại về chính sách BHYT với hộ gia đình.

…Từ thực trạng nói trên, thiết nghĩ các ngành, các địa phương cần quan tâm hơn công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các đối tượng hộ gia đình hiểu rõ chính sách chăm sóc sức khỏe của Đảng, Nhà nước, quyền lợi thiết thực khi tham gia BHYT, từ đó chủ động, tích cực tiếp cận chính sách BHYT.

S. HƯƠNG



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
“Tai mắt” đặc biệt ở khu dân cư
Vấn đề giữ gìn vệ sinh môi trường, nhất là môi trường biển là nhiệm vụ cấp thiết ở Hàm Tiến - một phường trọng điểm về du lịch của TP. Phan Thiết. Không chỉ ra quân dọn rác, việc dọn rác từ trong ý thức người dân, doanh nghiệp cùng chung tay mới giải quyết được vấn đề “dọn rác từ gốc”…
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Gần 50% hộ gia đình chưa tiếp cận bảo hiểm y tế