Theo dõi trên

Đồng bào có đạo nô nức đi bầu cử

22/05/2016, 16:18 - Lượt đọc: 36

BTO - Ông Trần Hòa Nhỏ- Chủ tịch Ủy ban bầu cử phường Lạc Đạo cho biết, toàn phường có 7 tổ bầu cử, tương ứng với 7 khu phố. Đến 14 giờ 30 phút ngày 22/5, toàn bộ 10.271 cử tri trên địa bàn phường đã hoàn thành bỏ phiếu bầu cử đại biểu quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp.

Tại tổ bầu cử số 5 (khu phố 5), nơi có phần lớn đồng bào có đạo, từ 7 giờ sáng, đông đảo cử tri đã đến tham gia bầu cử, thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân. Theo đánh giá của ông Trần Ngọc Anh- Tổ trưởng Tổ bầu cử số 5, việc bỏ phiếu bầu cử diễn ra an toàn, trật tự. Tổng số cử tri trên địa bàn khu phố là 1.802 người, trong đó đồng bào có đạo (công giáo) chiếm trên 80%. Đến 13 giờ 20 phút, ngày 22/5, cử tri đi bầu đạt tỷ lệ 100%. Đây là kết quả đáng mừng, một phần nhờ trước đó, phường Lạc Đạo đã tổ chức các cuộc tiếp xúc cử tri để bà con tìm hiểu, chọn ra những đại biểu mình tin tưởng, kỳ vọng.

Trong không khí hân hoan ngày hội lớn của đất nước. Chúng tôi ghi lại cảm tưởng của một số cử tri trên địa bàn:

Cử tri Lê Quý (khu phố 5): Là một cử tri, tôi vô cùng phấn khởi sau một nhiệm kỳ đại hội, lại được cầm lá phiếu trên tay. Trước khi diễn ra bầu cử, tôi đã tìm hiểu trước, đọc kỹ tiểu sử của các đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp. Qua đó, tôi nhận thấy các đại biểu ứng cử lần này đều là những gương mặt khá trẻ, có trình độ và hoàn toàn xứng đáng. Tôi mong các đại biểu sau khi được bầu, phải lắng nghe ý kiến, những bức xúc của dân để phản ánh lên cấp trên…

         
   

Cử tri Trương Thị Sương(tổ bầu cử số 5): Qua tiểu sử của các đại biểu, tôi rất đồng tình và nhận thấy các đại biểu đều xứng đáng được bầu vào đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp. Là người có đạo, tôi cũng như nhiều người dân khác trên địa bàn, đều có ý thức, tuân thủ pháp luật và hoàn thành đầy đủ các nghĩa vụ của một công dân. Tôi mong muốn ở các đại biểu, khi trúng cử, cần kiến nghị giải quyết một số vấn đề còn tồn đọng trên địa bàn. Đó là một số tuyến đường chưa hoàn thiện, chưa có tên đường, số nhà, gây khó khăn cho người dân. Ngoài ra, các tệ nạn xã hội, nhất là tệ nạn ma túy vẫn còn nhiều, chưa được giải quyết triệt để…

         
   

Kiều Hằng



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đồng bào có đạo nô nức đi bầu cử