Theo dõi trên

Không có ứng cử viên nào có vấn đề yêu cầu phải xác minh

22/04/2016, 08:03 - Lượt đọc: 43

BT- Theo thông tin từ Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, qua theo dõi và tổng hợp biên bản các hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với 12 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV đều đảm bảo số lượng cử tri theo quy định. Tổng số có 12 cuộc hội nghị, có 825 cử tri tham dự/1.370 cử tri được mời, đạt tỷ lệ 60,3%. Cử tri nơi cư trú đã bày tỏ sự tín nhiệm cao đối với những người ứng cử đại biểu Quốc hội lần này. Trong đó có 11/12 người được giới thiệu ứng cử đạt 100% cử tri tín nhiệm; 1 người đạt 62/65 phiếu tín nhiệm, tỷ lệ 95,38%.

Về lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021, có 6.998 cử tri tham dự/12.442 cử tri được mời, chiếm tỷ lệ 56,24%. Kết quả có 92/94 người đạt tín nhiệm tuyệt đối (100%) của cử tri tham dự hội nghị; 1 người đạt 59/60 phiếu tín nhiệm, tỷ lệ 98,43% và 1 người 63/64 phiếu, tỷ lệ 98,43%.

Nhìn chung, qua lấy ý kiến ở nơi cư trú, các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021 đều được cử tri tín nhiệm cao; không có ứng cử viên nào có vấn đề yêu cầu phải xác minh.

Sau khi lấy ý kiến nơi cư trú, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ ba và đã thống nhất danh sách những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV (chưa tính Trung ương giới thiệu về) là 10 người và danh sách những người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021 là 89 người.

T.N



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Không có ứng cử viên nào có vấn đề yêu cầu phải xác minh