Theo dõi trên

Lập danh sách ứng viên ứng cử HĐND các cấp trước 27/4

14/04/2016, 11:07

BTO - Ông Nguyễn Thành Tâm – Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã có buổi kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại thành phố Phan Thiết vào sáng 13/4.

Phan Thiết đã thành lập Ban Chỉ đạo bầu cử, phân công thành viên phụ trách địa bàn; tổ chức hội nghị để triển khai công tác tổ chức, tuyên truyền trên địa bàn; thành lập các tổ phụ trách bầu cử đảm bảo số lượng, thành phần, thời gian theo quy định. TP. Phan Thiết cũng đã tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất và lần thứ hai theo đúng trình tự, thủ tục, đảm bảo dân chủ, đúng quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, các công tác tuyên truyền được đẩy mạnh với nhiều hình thức phong phú, đa dạng: phát hành đĩa CD tuyên truyền; đăng tải lên Trang thông tin điện tử thành phố; cấp phát cho các phường, xã tài liệu về Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND…

         

 Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được bước đầu trong việc triển khai công tác chuẩn bị bầu cử của thành phố. Để ngày hội bầu cử  sắp tới diễn ra thành công tốt đẹp, Phó Chủ tịch  yêu cầu  Phan Thiết cần tập trung rà soát, lập và niêm yết danh sách cử tri theo đúng quy định của pháp luật; tổ chức tốt việc lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử; hội nghị hiệp thương lần 3 để lập danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND các cấp trước ngày 27/4. Đồng thời, xây dựng kế hoạch cụ thể tổ chức cho các ứng viên gặp gỡ, tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử; chỉnh sửa kịp thời, chính xác những thông tin còn sai sót; tập huấn nghiệp vụ cho thành viên tổ bầu cử; rà soát lại các điều kiện cơ sở vật chất để phục vụ công tác bầu cử; giải quyết dứt điểm các đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến công tác bầu cử theo quy định của pháp luật…

Thanh Thủy 



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, vững bước xây dựng quê hương
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử, mỗi người dân Bình Thuận lại bồi hồi nhớ về thời khắc thiêng liêng của 49 năm trước, đó là Ngày giải phóng quê hương (19/4/1975) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Gần nửa thế kỷ sau khúc ca khải hoàn, vượt qua bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Thuận đã và đang nỗ lực xây dựng quê hương, những đổi thay hôm nay mang dấu ấn thật đáng tự hào.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Lập danh sách ứng viên ứng cử HĐND các cấp trước 27/4