Theo dõi trên

Phú Quý: Vận động quần chúng tiếp tục có nhiều chuyển biến

15/12/2016, 09:14 - Lượt đọc: 570

BT- Năm 2016 được sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, công tác dân vận trên địa bàn huyện Phú Quý đã có nhiều chuyển biến tiến bộ và đạt kết quả khá toàn diện.

                
      
Không để ngư dân xâm phạm vùng biển nước    ngoài hoặc dùng thuốc nổ trong khai thác hải sản là nhiệm vụ trọng    tâm đặt ra trong công tác dân vận ở Phú Quý

Xác định công tác dân vận là nhiệm vụ chính trị quan trọng, ngay từ đầu năm cấp ủy Đảng tại huyện đã tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các phong trào thi đua như: “Dân vận khéo”, “Chung sức, chung lòng xây dựng nông thôn mới”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Nội dung và phương thức hoạt động trong việc tuyên truyền, vận động thường xuyên đổi mới. Nhờ vậy, nhiều cuộc vận động đã được nhân dân tích cực tham gia hưởng ứng như: Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2016; phong trào “Trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” và các hoạt động vệ sinh môi trường năm 2016; vận động không mua bán, vận chuyển, tàng trữ vật liệu nổ trái phép và không khai thác, đánh bắt hải sản bằng chất nổ, không vi phạm lãnh hải nước ngoài… Bên cạnh đó, huyện còn đẩy mạnh tổ chức học tập, tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, trọng tâm là tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, kết quả thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016 - 2021… với 323 đợt/23.274 lượt người tham dự. Ngoài ra, MTTQ Việt Nam và các đoàn thể các cấp trên địa bàn đã tiếp tục thực hiện tốt công tác phối hợp vận động các loại quỹ như: Quỹ “Vì người nghèo” được trên 253 triệu đồng; quỹ hỗ trợ nông dân 44 triệu đồng; quỹ Khuyến học “Tiếp bước cho em đến trường” được hơn 100 triệu đồng, gắn với nhiều hoạt động từ thiện để hỗ trợ cho các gia đình thương binh, liệt sĩ, gia đình nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật, học sinh nghèo vượt khó…

Lãnh đạo Huyện ủy Phú Quý cho biết, trong thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục chỉ đạo đưa phong trào thi đua “Dân vận khéo” trở thành phong trào thường xuyên. MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội trong huyện thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia thực hiện có hiệu quả các phong trào của địa phương. Tiếp tục thực hiện tốt Quyết định số 217 và 218 của Bộ Chính trị (khóa XI), tích cực tham gia giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh. Thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ; làm tốt công tác tập hợp đoàn viên, hội viên và phát huy tốt vai trò của nhân dân trong việc tham gia giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc ở cơ sở.

 Trần Đình



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Phú Quý: Vận động quần chúng tiếp tục có nhiều chuyển biến