Theo dõi trên

100%  thôn, khu phố tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

10/11/2016, 15:26 - Lượt đọc: 27

BT - Chiều 9/11, ông Dương Văn An – Phó Bí thư Tỉnh ủy có buổi  làm việc với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh về tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư năm 2016.

Đại diện lãnh đạo UBMTTQVN tỉnh cho biết, “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư năm nay được tổ chức từ 1/11/2016 – 18/11/2016. Việc tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư phải gắn với sinh hoạt kỷ niệm 86 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2016). Qua đó, nhằm gắn kết và phát huy vai trò của phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” với phát triển văn hóa nông thôn; xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Theo kế hoạch của Ban Thường trực UBMTTQVN các huyện, thị xã, thành phố, năm nay toàn tỉnh có 706/706 thôn, khu phố tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư, trong đó có 398/706 thôn, khu phố và 1 xã tổ chức ngày hội đầy đủ 3 nội dung (phần lễ, hội và các hoạt động thiết thực) đạt tỷ lệ 56,51%; có 307 thôn, khu phố tổ chức từ 1 – 2 nội dung. Đến thời điểm này, đã có nhiều thôn, khu phố tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” với sự tham gia của đông đảo các hộ gia đình và tạo được không khí vui tươi, gắn kết tình làng, nghĩa xóm.  Theo đó, Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh đã xét khen thưởng cho 18 khu dân cư đã có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” năm 2016.

         

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Dương Văn An đề nghị UBMTTQVN tỉnh tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn, giúp đỡ các địa phương đổi mới nội dung, hình thức để phát huy được tính chất ý nghĩa của ngày hội toàn dân. Việc tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư phải đảm bảo tính thiết thực, an toàn và tiết kiệm, tránh việc tổ chức mang tính hình thức mà phải tổ chức hài hoài giữa phần lễ và phần hội, tạo được không khí vui tươi, phấn khởi, gắn kết tình làng nghĩa xóm. Bên cạnh đó, UMTTQVN tỉnh cần nghiên cứu, ban hành văn bản, chỉ đạo tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” với sự tham gia của các tầng lớp nhân dân, trong đó cần vận động cán bộ, công chức và tạo điều kiện để cán bộ, lãnh đạo tham gia ngày hội cùng hòa chung nhịp sống với nhân dân tại khu dân cư.

Thanh Thủy



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
100%  thôn, khu phố tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc