Theo dõi trên

Báo - Đài Bình Thuận tăng cường phối hợp với cảnh sát biển

31/01/2018, 10:24

BTO- Tại TP. Vũng Tàu vừa diễn ra lễ ký kết Bản ghi nhớ phối hợp tuyên truyền giữa Bộ Tư lệnh vùng cảnh sát biển 3 với Báo Bình Thuận và Đài PT-TH Bình Thuận, cùng sự chứng kiến của Ban Tuyên giáo tỉnh ủy.

                
      Tàu cảnh sát biển lớn nhất của VN

Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam ra đời từ năm 1998, với nhiệm vụ: Bảo vệ chủ quyền, tuần tra kiểm soát và quản lý về ANTT, an toàn trên biển, bảo đảm việc chấp hành pháp luật Việt Nam, chống tội phạm, buôn lậu, bảo vệ môi trường biển, vận tải biển, tìm kiếm cứu nạn trên biển…

Bộ Tư lệnh vùng cảnh sát biển 3 thực thi pháp luật trên vùng biển từ Bình Định đến Trà Vinh, bao gồm cả khu vực vùng biển Trường Sa, DK1 thềm lục địa phía Nam tổ quốc.

Năm vừa qua, Bộ Tư lệnh vùng cảnh sát biển 3 đã phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Thuận tổ chức 10 buổi tuyên truyền cho 3.000 lượt người, cấp phát trên 4.000 tờ rơi. Cảnh sát biển vùng 3 cũng đã phối hợp cùng Báo - Đài Bình Thuận tiến hành tuyên truyền về biển - đảo, phổ biến, giáo dục pháp luật, tuyên truyền ngư dân không xâm phạm vùng biển nước ngoài để đánh bắt hải sản… Từ đó nâng cao nhận thức, tình cảm của nhân dân đối với biển - đảo tổ quốc, hiểu biết và chấp hành pháp luật, tăng thêm niềm tin yêu đối với lực lượng cảnh sát biển VN trong lòng ngư dân.

Nhưng việc huy động bà con ngư dân vùng biển dự các buổi tuyên truyền còn nhiều khó khăn, hạn chế. Nhiều ngư dân chưa hiểu rõ chủ quyền biển - đảo của ta, nên còn xảy ra nhiều vụ vi phạm vùng biển nước ngoài để đánh bắt hải sản, ảnh hưởng đến mối wuan hệ ngoại giao giữa Việt Nam với các nước trong khu vực.

Mặt khác do đặc thù cảnh sát biển hoạt động trên biển, nên việc tạo điều kiện cho phóng viên tác nghiệp tại các đơnvị gặp nhiều khó khăn, do sức khỏe không chịu được sóng gió và hoạt động dài ngày trên biển. Các hoạt động kết nối đường truyền từ biển về đất liền gặp nhiều khó khăn về kỹ thuật, do đó nhiều thông tin thời sự có giá trị không được chuyển tải kịp thời đến công chúng.

Bình Thuận là 1 trong 3 ngư trường lớn nhất Việt Nam, đội tàu cá 8.600 chiếc hoạt động trên biển, tăng cường phối hợp tuyên truyền giữa địa phương với lực lượng cảnh sát biển là hết sức cần thiết, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biển đảo, giữ gìn trật tự an toàn, thực thi pháp luật trên biển, hỗ trợ ngư dân vươn khơi bám biển sản xuất. Quy chế phối hợp tuyên truyền giữa Bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển 3 với Báo – Đài Bình Thuận sẽ tạo điều kiện hơn cho phóng viên tác nghiệp, có thêm nhiều tin, bài, ảnh, phóng sự sinh động về hoạt động của lực lượng cảnh sát biển.

Nhân dịp này, Bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển 3 tổ chức cho nhiều phóng viên các cơ quan báo chí thăm quan tàu CSB 8020 (tàu cảnh sát biển lớn nhất của VN). Tàu 8020 từng là tàu tuần duyên Morgenthan thuộc lực lượng phòng vệ bờ biển Hoa Kỳ được chuyển giao cho cảnh sát biển VN. Tàu có lượng giãn nước tối đa 3.250 tấn, dài 115 m, rộng 13 m, tốc độ tối đa 29 hải lý/giờ, dự trữ hành trình 14.000 hải lý đảm bảo hoạt động liên tục 45 ngày trên biển.

Khôi Nguyên



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Báo - Đài Bình Thuận tăng cường phối hợp với cảnh sát biển