Theo dõi trên

BĐBP tỉnh: Hội thi cán bộ giảng dạy chính trị và tuyên truyền viên

13/07/2017, 11:00

BTO- Sáng 13/7, BĐBP tỉnh tổ chức Hội thi cán bộ giảng dạy chính trị, thi tuyên truyền viên về học tập và làm theo phong cách Hồ Chí Minh trong BĐBP tỉnh năm 2017.

                
      Thí sinh bốc câu hỏi để thực hiện phần thi của mình

Hội thi với sự tham gia của 22 đồng chí được chia làm 2 nội dung, trong đó các đồng chí là bí thư, phó bí thư đảng ủy cơ sở; chính trị viên các đơn vị sẽ tham gia thi cán bộ giảng dạy chính trị và các đồng chí là trưởng ban hoặc trợ lý Tuyên huấn (phòng Chính trị), chính trị viên phó, đội trưởng, phó đội trưởng VĐQC các đồn Biên phòng sẽ tham gia thi tuyên truyền viên.

Phát biểu tại buổi khai mạc, Đại tá Võ Văn Cẩn - Phó Chính ủy BĐBP tỉnh yêu cầu các thí sinh về dự thi với tinh thần cao nhất, xem đây là một dịp để thể hiện năng lực bản thân, cũng như là nơi để trao đổi, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau, từ đó áp dụng vào thực tế công tác góp phần đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác Giáo dục chính trị và công tác báo cáo viên, tuyên truyền miệng của đơn vị mình.

Ngay sau khai mạc, các thí sinh vào phần dự thi của mình với các nội dung về thực hành bài giảng, thuyết trình nội dung và trả lời câu hỏi với các bài giảng, bài thuyết trình là giáo án chính trị, tuyên truyền chuyên đề; những đề cương tuyên truyền về những nội dung chủ yếu về phong cách Hồ Chí Minh được xác định trong Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Tuyên truyền những tập thể, cá nhân điển hình về học tập và làm theo  tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở đơn vị mình; chú trọng tuyên truyền những điển hình trong thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” và thực hiện 5 nội dung phấn đấu xứng danh Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới; phê phán những nhận thức lệch lạc, nói không đi đôi với làm, học tập không đi đôi với làm theo; bệnh hình thức, thành tích, báo cáo không trung thực; đấu tranh với các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, cơ hội, phản động.

Trung Thành



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, vững bước xây dựng quê hương
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử, mỗi người dân Bình Thuận lại bồi hồi nhớ về thời khắc thiêng liêng của 49 năm trước, đó là Ngày giải phóng quê hương (19/4/1975) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Gần nửa thế kỷ sau khúc ca khải hoàn, vượt qua bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Thuận đã và đang nỗ lực xây dựng quê hương, những đổi thay hôm nay mang dấu ấn thật đáng tự hào.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
BĐBP tỉnh: Hội thi cán bộ giảng dạy chính trị và tuyên truyền viên