Theo dõi trên

Bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Phan Thiết lần thứ XII: Phấn đấu đến năm 2025, Phan Thiết đạt các tiêu chí đô thị loại I

06/08/2020, 08:59

BT- Sau 3 ngày (3, 4, 5/8) làm việc khẩn trương, trách nhiệm, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP. Phan Thiết đã hoàn thành nhiều nội dung quan trọng và bế mạc vào chiều ngày 5/8.

                
   Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới ra mắt đại hội.    Ảnh: Đình Hòa.

Tại đại hội, các đại biểu đã bầu 39 đồng chí vào Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2020 – 2025; bầu 43 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV. Ban Chấp hành khóa XII đã họp phiên đầu tiên bầu Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Thành ủy. Trong đó, đồng chí Nguyễn Hồng Hải, được bầu làm Bí thư Thành ủy, đồng chí Nguyễn Văn Luân làm Phó Bí thư Thành ủy; bầu đồng chí Nguyễn Huy Lịch làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy. Trong ngày 4/8, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng đã công bố quyết định, chỉ định đồng chí Phan Nguyễn Hoàng Tân - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy và làm Phó Bí thư Thành ủy. 

Đại hội đại biểu Đảng bộ TP. Phan Thiết cũng đã thống nhất thông qua mục tiêu: Xây dựng TP. Phan Thiết xứng tầm là trung tâm chính trị - kinh tế - văn hóa – khoa học kỹ thuật, là thành phố động lực phát triển của tỉnh; có cơ cấu kinh tế dịch vụ - công nghệ - nông nghiệp trên cơ sở ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến, hiện đại. Phấn đấu đến năm 2025, Phan Thiết đạt các tiêu chí đô thị loại I; có hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ theo hướng hiện đại; bảo đảm an sinh xã hội, cải thiện đời sống nhân dân, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của địa phương. Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Xây dựng hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở ngày càng trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Đại hội cũng đã đề ra một số chỉ tiêu phấn đấu chủ yếu trong nhiệm kỳ tới như: Đến năm 2025 đạt từ 7 - 7,5 triệu lượt du khách, doanh thu du lịch đạt 20.000 tỷ đồng. Hoàn thành vượt mức chỉ tiêu thu ngân sách hàng năm. Đến cuối năm 2025, thành phố có 2/4 xã đạt tiêu chí nâng cao theo bộ tiêu chí chuẩn nông thôn mới quy định. Duy trì tỷ lệ trẻ 6 tuổi vào lớp 1 hàng năm đạt 100%; phấn đấu đến năm 2025 có 50% trường học đạt chuẩn quốc gia. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt ít nhất 75%. Cuối nhiệm kỳ giảm còn 0,5% hộ nghèo. Hàng năm có trên 85% khu phố, thôn, 90% hộ gia đình và 95% cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa. Hàng năm, tổ chức cơ sở Đảng “hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” từ 15 – 20%, không có tổ chức cơ sở Đảng nào không hoàn thành nhiệm vụ; kết nạp trên 170 đảng viên/năm. Đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị từ thành phố đến phường, xã đạt chuẩn theo quy định…

Danh sách Ban Thường vụ Thành ủy Phan Thiết nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 12 đồng chí: Nguyễn Hồng Hải (Bí thư), Nguyễn Văn Luân (Phó Bí thư); Phan Nguyễn Hoàng Tân (được Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ định làm Phó Bí thư); Nguyễn Huy Lịch (Chủ nhiệm UBKT Thành ủy); Trần Long Khánh; Võ Văn Thông; Lê Văn Hưng; Nguyễn Hải Hưng; Nguyễn Thị Thanh Hà; Lê Thị Thu Hương; Phan Đức Tuyên; Phan Thị Thanh Mai.              

Đình NhưỢng



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Phan Thiết lần thứ XII: Phấn đấu đến năm 2025, Phan Thiết đạt các tiêu chí đô thị loại I