Theo dõi trên

Bí thư Tỉnh ủy tiếp Đoàn Pyeong Chang Hàn Quốc

29/03/2018, 09:21 - Lượt đọc: 42

BTO- Chiều 28/3, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Mạnh Hùng; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Huỳnh Thanh Cảnh đã tiếp đoàn công táchuyện Pyeong Chang, tỉnh Gangwon, Hàn Quốc đến thăm và làm việc tại tỉnh Bình Thuận.

                       
      
      Bí thư Tỉnh ủy tiếp đoàn công tác huyện Pyeong Chang do ông Eo Seung    Dam, Phó huyện trưởng làm trưởng đoàn
      

Bí thư Tỉnh ủy bày tỏ vui mừng được đón tiếp đoàn công tác do ông Eo Seung Dam - Phó huyện trưởng làm trưởng đoàn đã đến thăm Bình Thuận. Bí thư Tỉnh ủy đã giới thiệu khái quát với đoàn về tình hình kinh tế, tiềm năng thế mạnh của tỉnh Bình Thuận. Năm 2017, Bình Thuận đã đón hơn 66.500 lượt khách Hàn Quốc đến tỉnh tham quan, du lịch, nghỉ dưỡng. Đầu năm 2018 có 17.965 lượt khách Hàn Quốc đến tỉnh, chiếm 12,22 %. Hiện có 17 dự án đầu tư của Hàn Quốc trên địa bàn tỉnh với tổng vốn gần 300 triệu USD. Trong đó có 10 dự án đang hoạt động kinh doanh, 4 đang xây dựng, 2 dự án đang đền bù, 1 dự án dừng hoạt động. Ngoài ra còn có 1 nhà thầu của Hàn Quốc đang xây dựng nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4 tại xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong. Hiện tỉnh đang kêu gọi đầu tư các dự án chế biến thanh long, đóng tàu bằng vật liệu mới (composite, hợp kim), chế biến thủy sản đóng hộp, nhà máy sợi kéo bông, nhà máy sản xuất thiết bị dụng cụ trường học, đồ chơi trẻ em, nhà máy chiếu xạ thực phẩm, nhà máy sản xuất phân bón, các sản phẩm từ tảo, rong biển….

                              
   
      Bí thư Tỉnh ủy tặng biểu trưng Bình Thuận cho ông Eo Seung Dam
   
      Ông Eo Seung Dam tặng linh vật của Thế vận hội mùa đông Pyeongchang    2018 cho Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hùng

Dự kiến năm 2018, tỉnh sẽ kết nghĩa với huyện Peyong Chang, tỉnh Gangwon, Hàn Quốc trên các lĩnh vực sản xuất, dịch vụ bao gồm lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến thực phẩm, du lịch giải trí, đào tạo nguồn nhân lực, duy trì và phát triển việc thiết lập mối quan hệ mới để mở rộng quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại, văn hóa giáo dục. Ngoài ra, dự kiến trong năm 2018, UBND thành phố Phan Thiết, cũng đang chuẩn bị các bước để tiến hành ký kết hợp tác, kết nghĩa với chính quyền Quận Nam Gu, thành phố Uisan, Hàn Quốc về các lĩnh vực du lịch, kinh tế, thương mại, văn hóa -giáo dục.

 Ông Eo Seung Dam, trưởng đoàn công tác đã cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của Tỉnh Bình Thuận. Đồng thời, giới thiệu những nét khái quát về tình hình kinh tế xã hội và tiềm năng thế mạnh của huyện Pyeong Chang là du lịch, sản xuất nông nghiệp… là nơi vừa diễn ra Thế vận hội mùa đông 2018. Ông Eo Seung Dam bày tỏ mong muốn được hợp tác lâu dài với tỉnh Bình Thuận trên mọi lĩnh vựcvà thắt chặt tình đoàn kết giữa Bình Thuận -Pyeong Chang.

                              
      Thăm vườn thanh long và khu công nghiệp

Trước đó, đoàn đã đến thăm Khu công nghiệp Hàm Kiệm 2 và vườn thanh long của Công ty TNHH Hoàng Hậu.

ĐÌNH HÒA



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bí thư Tỉnh ủy tiếp Đoàn Pyeong Chang Hàn Quốc