Theo dõi trên

Bình Thuận tập trung chuẩn bị tốt sự kiện hợp tác phát triển du lịch Việt - Nga

10/08/2017, 15:13

BTO- Sáng nay (10/8), Phó Chủ nhiệm Ủy ban đối ngoại Quốc hội, ông  Ngô Đức Mạnh đã có buổi làm việc với tỉnh về tình hình hợp tác quốc tế, công tác đối ngoại và hợp tác giữa tỉnh Bình Thuận với Liên bang Nga. Phó Bí thư Tỉnh ủy Huỳnh Thanh Cảnh, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Hai cùng một số sở, ngành tham dự.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Hòa cho biết: 6 tháng đầu năm 2017, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa được 178,3 triệu USD, tăng 12,63%. Kim ngạch nhập khẩu đạt 599,63 triệu USD, gấp 3,9 lần so cùng kỳ; hàng hóa nhập khẩu chủ yếu máy móc và nguyên vật liệu phục vụ sản xuất. Trong đó xuất khẩu trực tiếp 167,86 triệu USD, ủy thác xuất khẩu 10,4 triệu USD. Hiện nay hàng hóa của tỉnh đã xuất khẩu vào 65 quốc gia và vùng lãnh thổ, thị trường chủ lực là Châu Á (chiếm tỷ trọng 64,3%), trọng điểm là các nước Đông Bắc Á, Châu Mỹ, Châu Âu. Riêng thị trường Nga năm 2015 xuất đạt 119.300 USD, năm 2016 là 246.000 USD với sản phẩm chủ yếu là giày dép. Một số mặt hàng chủ lực xuất khẩu vào các thị trường dệt may, hàng hải sản tươi, đông lạnh, giày dép, sản phẩm giấy, đồ gỗ nội thất (Nhật Bản); may mặc, cao su (Đài Loan), đồ gỗ nội thất, hải sản (Hoa Kỳ), các loại hải sản (Hàn Quốc).

Trong 6 tháng năm 2017, tỉnh tiếp nhận 3 chương trình/dự án viện trợ của 2 tổ chức phi Chính phủ nước ngoài, tổng giá trị vốn 658.816 USD. Hiện Bình Thuận đã ký kết Thỏa thuận hợp tác, Bản ghi nhớ với các nước Séc, Bê-la-rút, U – Crai –na ở các lĩnh vực du lịch; tiêu thụ sản phẩm về gỗ, nhập khẩu cá nước ngọt và cá biển; công nghiệp phụ trợ; khoa học kỹ thuật và văn hóa; phòng chống thiên tai, thảm họa. Riêng hợp tác với Liên bang Nga, tính đến thời điểm này trên địa bàn tỉnh có 19 dự án (FDI) của Nga được cấp phép, tổng vốn đăng ký đầu tư 493,2 triệu USD tập trung chủ yếu lĩnh vực du lịch và dịch vụ du lịch. Đã có 17 dự án dịch vụ du lịch về hoạt động huấn luyện và cung cấp các dịch vụ thể thao biển đi vào hoạt động.

UBND tỉnh cũng cho biết, nhiều năm nay nhiều doanh nghiệp du lịch Bình Thuận trực tiếp tham gia Hội chợ Leisure – Moscow Nga, chương trình phát động thị trường Nga. Nhiều đoàn khách quốc tế, Presstrip Nga đến thăm và làm việc với tỉnh. Đặc biệt du khách Nga luôn là thị trường tiềm năng của du lịch Bình Thuận, chiếm 30% tổng lượng khách quốc tế hàng năm. Tỉnh đã phát hành gần 10.000 ấn phẩm quảng bá du lịch Bình Thuận  và thông tin thường xuyên, kết nối với các công ty lữ hành Dima – Tour, Anex, công ty Ánh Dương để quảng bá du lịch. Sắp tới sẽ tổ chức hội nghị hợp tác phát triển du lịch Việt Nam – Liên bang Nga tại Phan Thiết vào tháng 11/2017…

Phát biểu buổi làm việc, Phó Chủ nhiệm Ủy ban đối ngoại Quốc hội lưu ý tỉnh cần tập trung chuẩn bị tốt các công việc cho sự kiện hợp tác phát triển du lịch Việt – Nga sắp tới, nhất là đẩy mạnh truyền thông, quảng bá rộng rãi trong và ngoài nước để thu hút nhiều công ty lữ hành quốc tế đến tham dự. Đồng thời đẩy nhanh các tiến độ xây dựng sân bay Phan Thiết, đường cao tốc Bắc – Nam hoàn thiện cơ sở hạ tầng, để thu hút đầu tư nhất là lĩnh vực du lịch,  chế biến sâu titan.

K.Ngọc. Ảnh: Đ.N



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, vững bước xây dựng quê hương
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử, mỗi người dân Bình Thuận lại bồi hồi nhớ về thời khắc thiêng liêng của 49 năm trước, đó là Ngày giải phóng quê hương (19/4/1975) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Gần nửa thế kỷ sau khúc ca khải hoàn, vượt qua bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Thuận đã và đang nỗ lực xây dựng quê hương, những đổi thay hôm nay mang dấu ấn thật đáng tự hào.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bình Thuận tập trung chuẩn bị tốt sự kiện hợp tác phát triển du lịch Việt - Nga