Theo dõi trên

Bình Thuận và Pyeong Chang ký kết thoả thuận hợp tác

30/03/2018, 10:16

BTO- Tiếp tục chuyến thăm, làm việc, Đoàn công tác huyện Pyeong Chang, tỉnh Gangwon, Hàn Quốc do ông Eo Seung Dam, Phó huyện trưởng làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Bình Thuận chiều qua (29/3).  Cùng dự làm việc với đoàn có Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hùng; Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Hai; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Hòa cùng lãnh đạo các sở ngành.

                
   
      Lãnh đạo hai bên trao đổi trực tiếp thông tin

Lãnh đạo tỉnh Bình Thuận và huyện Pyeong Chang đã thảo luận, thống nhất các điều khoản trong Bản Thỏa thuận hợp tác kết nghĩa, mở rộng mối quan hệ giao thương, kinh tế, kinh doanh, thương mại, văn hóa và du lịch của hai bên.

Hai bên còn ký kết Bản ghi nhớ về giới thiệu hệ thống lao động thời vụ, tạo điều kiện phát triển lĩnh vực nông nghiệp. Theo đó, hai bên sẽ tích cực hỗ trợ cho dự án “Hệ thống lao động thời vụ” nhằm tăng cường lợi ích và tiến bộ của nhau dựa trên nguyên tắc tin tưởng và bình đẳng. Tạo điều kiện thuận lợi trong trao đổi nông nghiệp nhằm tăng năng suất, thu nhập của người nông dân, thu hút nhiều nông dân hơn nữa tham gia vào thị trường mỗi bên.

                       
   
   
      Ký kết bản ghi nhớ hợp tác giữa hai bên

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị  Bình Thuận và Pyeong Chang cần phát huy tiềm năng thế mạnh của hai bên nhằm mở rộng mối giao thương, kinh tế, kinh doanh, thương mại, văn hóa và du lịch. Đồng thời tạo điều kiện tốt nhất để quảng bá du lịch giữa hai bên, triển khai đẩy nhanh quá trình hợp tác đã ký kết. Duy trì và phát triển việc thiết lập mối quan hệ để mở rộng quan hệ hợp tác kinh tế, văn hóa, giáo dục.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Hai cam kết, sẽ sớm tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư tại Hàn Quốc; hỗ trợ ứng dụng phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; hợp tác quảng bá phát triển du lịch giữa 2 bên; hỗ trợ sinh viên, giáo viên giao lưu, học tập, trao đổi tại Trường Đại học Quốc gia Seoul; hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực; thành lập Trung tâm dạy tiếng Hàn Quốc tại Trường Đại học Phan Thiết, tuyển dụng lao động làm việc tại Hàn Quốc…

                              
   
      Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Hai tặng biểu tượng Bình Thuận cho    ông Eo Seung Dam
   
      Ông Eo Seung Dam tặng linh vật Thế vận hội mùa đông 2018 cho  Chủ    tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Hai

Ông Eo Seung Dam ghi nhận và đánh giá cao sự tiếp đón trọng thị cũng như các giải pháp mà lãnh đạo tỉnh đã đưa ra. Ông khẳng định Pyeong Chang sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Bình Thuận trong việc thúc đẩy triển khai các thỏa thuận, ghi nhớ, trong đó có nội dung đưa lao động thời vụ sang Hàn Quốc.

Như Nguyễn –Đình Hòa



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Sức lan tỏa từ phong trào thi đua “Dân vận khéo”
Thực hiện lời dạy của Bác: “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp đã có nhiều đổi mới trong công tác dân vận ở cơ sở. Từ đó, xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo trên các lĩnh vực, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của tỉnh.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bình Thuận và Pyeong Chang ký kết thoả thuận hợp tác