Theo dõi trên

Chủ động nắm bắt tư tưởng, dư luận xã hội

24/11/2020, 16:30

BTO- Sáng 24/11, tại huyện Hàm Thuận Bắc, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị giao ban công tác tuyên giáo 6 tháng cuối năm 2020. Dự hội nghị có lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; cán bộ làm công tác tuyên huấn một số cơ quan, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội của tỉnh và đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị các huyện, thị xã, thành phố. 

6 tháng cuối năm 2020, Ban Tuyên giáo các cấp và Trung tâm Bồi dưỡng chính trị các huyện, thị, thành phố trong tỉnh đã khắc phục khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đội ngũ làm công tác tuyên giáo từ tỉnh đến cơ sở đã bám sát kế hoạch, triển khai thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các nội dung công việc theo yêu cầu. Đội ngũ báo cáo viên, dư luận viên được củng cố; mạng lưới thông tin từ tỉnh đến cơ sở hoạt động nề nếp, thực hiện có hiệu quả công tác nắm bắt, điều tra và xử lý dư luận xã hội. Công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thông tin xấu, độc trên internet tiếp tục thực hiện. Việc giảng dạy và học tập lý luận chính trị thực hiện đảm bảo nội dung và chương trình, có sự đổi mới về phương pháp và loại hình lớp học, phù hợp với nhiều nhóm đối tượng...

  Tại buổi giao ban, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận nhiều nội dung nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo các cấp; chia sẻ những cách làm hay, sáng tạo ở các địa phương; nêu những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. Đồng thời kiến nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy một số nội dung, như: cần bổ sung thêm biên chế, kinh phí hoạt động cho Trung tâm Bồi dưỡng chính trị các huyện, thị, thành phố; có chế độ hỗ trợ thêm cho cán bộ văn phòng Đảng ủy cấp xã vì phải đảm nhận đồng thời 3 chức danh (văn phòng, tuyên giáo và dân vận); quan tâm bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo cấp cơ sở. Đồng thời nghiên cứu, có giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động mô hình Ban Tuyên - Vận ở các xã, phường, thị trấn…

Về nhiệm vụ trong năm 2021, ông Hồ Trung Phước - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị Ban Tuyên giáo các cấp trong tỉnh chú trọng tổ chức tốt việc học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV (nhiệm kỳ 2020 – 2025); tiếp tục triển khai sâu rộng Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); thực hiện tốt công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển đảo; chủ động nắm bắt tư tưởng, dư luận xã hội, để kịp thời phản ánh những vấn đề phức tạp, nhạy cảm để báo cáo cho cấp ủy lãnh đạo, tránh xảy ra điểm nóng ở địa bàn cơ sở...

Linh Nguyễn



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Chủ động nắm bắt tư tưởng, dư luận xã hội