Theo dõi trên

Cử tri kiến nghị sớm có khung hình phạt nghiêm khắc nhất với tội phạm ma túy

25/11/2020, 16:10

 BTO- Bà Bố Thị Xuân Linh - Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh vừa tiếp xúc cử tri thị trấn Lương Sơn để báo cáo kết quả kỳ họp thứ 10 - Quốc hội khóa XIV. Đồng thời thông tin một số hoạt động nổi bật của đoàn ĐBQH tỉnh tại kỳ họp này, trong đó có đề nghị Chính phủ tập trung tháo gỡ những vướng mắc trong công tác quy hoạch hiện nay trên địa bàn Bình Thuận. Thời gian diễn ra kỳ họp, 5/5 ĐBQH trong đoàn đã có 13 ý kiến tại những buổi thảo luận tổ và 6 ý kiến phát biểu tại hội trường đóng góp vào các dự án Luật, Nghị quyết…

                
      ĐBQH Bố Thị Xuân Linh tiếp xúc cử tri tại       thị trấn Lương Sơn, huyện Bắc Bình.

Nhiều cử tri thị trấn Lương Sơn bày tỏ lo lắng trước tình trạng vận chuyển, buôn bán, sử dụng trái phép chất ma túy ngày càng nghiêm trọng. Tệ nạn này đã ảnh ưởng đến bình yên cuộc sống của người dân, gây ra sự bất an trên các địa bàn dân cư mà nhất là đối với những trường hợp “ngáo đá” với hành vi manh động, gây tác hại khó lường… Do vậy cử tri đề nghị Quốc hội sớm xem xét ban hành Luật về ma túy, áp dụng khung hình phạt nghiêm khắc nhất trong xử lý đối tượng tham gia vận chuyển, buôn bán, sử dụng trái phép chất ma túy.

Bên cạnh đó, cử tri thị trấn Lương Sơn cũng kiến nghị một số vấn đề liên quan địa phương và được đại diện lãnh đạo UBND huyện Bắc Bình, Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện, đại diện Chi nhánh ngân hàng trao đổi, giải trình cụ thể. Đó là vềquy hoạch đầu tư đường và hệ thống đèn tín hiệu giao thông, trường hợp người dân chờ cấp đất theo sổ quá lâu, thủ tục vay vốn ngân hàng còn rườm rà…

Với những nội dung thuộc thẩm quyền cấp cao hơn, ĐBQH Bố Thị Xuân Linh đã tiếp thu, ghi nhận và thông tin thêm đến cử tri về kiến nghị ban hành Luật cũng như áp dụng khung hình phạt nghiêm khắc đối với tội phạm ma túy. Hoặc như vấn đề tinh giảm biên chế và sắp xếp lại bộ máy ở cơ sở, tạm hoãn tăng lương theo lộ trình, chế độ lương hưu, hỗ trợ người cao tuổi, công tác quản lý thực thi pháp luật…

Đ.Q



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, vững bước xây dựng quê hương
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử, mỗi người dân Bình Thuận lại bồi hồi nhớ về thời khắc thiêng liêng của 49 năm trước, đó là Ngày giải phóng quê hương (19/4/1975) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Gần nửa thế kỷ sau khúc ca khải hoàn, vượt qua bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Thuận đã và đang nỗ lực xây dựng quê hương, những đổi thay hôm nay mang dấu ấn thật đáng tự hào.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Cử tri kiến nghị sớm có khung hình phạt nghiêm khắc nhất với tội phạm ma túy