Theo dõi trên

Cử tri lo lắng về an ninh trật tự

27/09/2016, 15:40

BTO- Sáng nay (27/9), bà Nguyễn Thị Phúc - Phó trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, đã có buổi tiếp xúc cử tri thị trấn Phú Long, huyện Hàm Thuận Bắc.

Tại buổi tiếp xúc bà Nguyễn Thị Phúc đã thông báo đến cử tri dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ 2 – Quốc hội khóa XIV. Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV dự kiến diễn ra từ 20/10-22/11/2016. Trong dự kiến chương trình làm việc, Quốc hội dành gần 14 ngày cho công tác xây dựng pháp luật, gồm: Xem xét, thông qua 4 dự án luật, một dự thảo nghị quyết và cho ý kiến 14 dự án luật. Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ thảo luận các vấn đề kinh tế - xã hội, giám sát và các vấn đề quan trọng khác như xem xét các báo cáo về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách Nhà nước năm 2016;giám sát tối cao việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (giai đoạn 2010-2015) gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp…

Tại buổi tiếp xúc, cử tri thị trấn Phú Long nêu ý kiến về tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thời gian qua có nhiều diễn biến phức tạp. Trong đó nổi lên là tình trạng buôn bán trái phép chất ma túy và số lượng người nghiện ma túy trên địa bàn có chiều hướng tăng cao. Cử tri cũng phản ánh tình trạng cơ sở rang hạt dưa ở thôn Phú Trường xả thải ra môi trường làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân…

Thay mặt đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Thuận, bà Nguyễn Thị Phúc đã ghi nhận các kiến nghị của cử tri và sẽ phản ánh đến các cơ quan chức năng.

Nguyễn Luân



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Sức lan tỏa từ phong trào thi đua “Dân vận khéo”
Thực hiện lời dạy của Bác: “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp đã có nhiều đổi mới trong công tác dân vận ở cơ sở. Từ đó, xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo trên các lĩnh vực, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của tỉnh.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Cử tri lo lắng về an ninh trật tự