Theo dõi trên

Cử tri Phú Quý quan tâm phát triển kinh tế, gắn bảo vệ môi trường biển, đảo

17/05/2021, 17:34 - Lượt đọc: 29

BTO- Sáng nay (17/5), 4 ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV thuộc Đơn vị bầu cử số 1, cùng 2 đại biểu HDND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026, đơn vị bầu cử số 14 đã có buổi tiếp xúc cử tri huyện đảo Phú Quý.

Các ứng cử viên đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh tại buổi tiếp xúc.

 Tại đây, 4 ứng cử viên đại biểu Quốc hội là ông Lê Quang Huy, bà Bố Thị Xuân Linh, ông Nguyễn Linh Nhơn, ông Nguyễn Chí Phú, và ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh là ông Lê Hồng Lợi, bà Nguyễn Thị Thảo đã trình bày chương trình hành động trước đông đảo cử tri.

Chương trình hành động của các ứng cử viên thể hiện vai trò, trách nhiệm đại biểu dân cử trong việc xây dựng luật, quyết định, giám sát các vấn đề quan trọng của đất nước, đồng thời quan tâm các chính sách phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn huyện đảo. Các ứng cử viên tỏ rõ thực hiện tốt vai trò giám sát, phản biện của người đại biểu nhân dân nếu được cử tri tín nhiệm; lắng nghe kiến nghị của cử tri về an sinh xã hội ở huyện đảo để góp phần giải quyết chính đáng nguyện vọng của nhân dân…

  Tại buổi tiếp xúc, đội ngũ cán bộ, công nhân viên chức khối huyện, cử tri 3 xã Tam Thanh, Ngũ Phụng, Long Hải mong muốn các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 – 2026 quan tâm, theo dõi tình hình kinh tế, xã hội huyện đảo Phú Quý. Đồng thời, các cử tri nêu nguyện vọng, đối với các ứng cử viên đắc cử cần quan tâm, chú ý đến yếu tố đặc thù huyện đảo Phú Quý khi xây dựng các dự án luật, phát triển các mô hình du lịch phù hợp trên địa bàn huyện đảo, bởi huyện Phú Quý đã được UBND tỉnh Bình Thuận công nhận “Khu du lịch cấp tỉnh” vào năm ngoái.

 Có chính sách hỗ trợ phù hợp để phát triển kinh tế gắn với chiến lược phát triển kinh tế biển Việt Nam, bảo vệ môi trường biển và hải đảo. Có giải pháp tuyên truyền và chế tài xử phạt nghiêm khi ngư dân vi phạm vùng biển nước ngoài; chế độ phụ cấp phù hợp cho cán bộ không chuyên trách cấp xã... Cử tri Phú Quý cũng đề xuất kiến nghị xây dựng hệ thống kè biển phía Bắc huyện đảo và khu vực xã Long Hải chống nạn xâm thực; giải pháp đảm bảo nguồn nước ngọt phục vụ sản xuất, sinh hoạt người dân huyện đảo.

  Thay mặt các ứng cử viên, ông Lê Quang Huy, Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ & Môi trường của Quốc hội đã tiếp thu, cám ơn các ý kiến đóng góp, kiến nghị của nhiều cử tri.

T. Khoa



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Cử tri Phú Quý quan tâm phát triển kinh tế, gắn bảo vệ môi trường biển, đảo