Theo dõi trên

Cử tri xã Phan Hòa kiến nghị nhiều vấn đề dân sinh thiết thực

25/06/2020, 10:50

BTO- Chiều 24/6, đại biểu Quốc hội Lê Quốc Phong – Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn có buổi tiếp xúc cử tri xã Phan Hòa, huyện Bắc Bình sau kỳ họp thứ 9 – Quốc hội khóa XIV.

                
      Đại biểu Quốc hội tỉnh       Lê Quốc Phong ghi nhận kiến nghị của cử tri.

Tại buổi tiếp xúc, đại biểu Lê Quốc Phong đã thông tin nhanh đến cử tri Phan Hòa về kết quả kỳ họp thứ 9. Theo đó, Quốc hội đã thông qua 10 luật, 21 nghị quyết và cho ý kiến về 6 dự án luật khác, giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng chống xâm hại trẻ em”, xem xét các báo cáo về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước và nhiều báo cáo quan trọng khác…

 Cử tri xã Phan Hòa ghi nhận những thành quả đạt được về kinh tế - xã hội của đất nước, tỉnh thời gian qua. Bên cạnh đó, cử tri kiến nghị nên hạ độ tuổi hưởng chính sách trợ cấp xã hội đối với người cao tuổi từ 80 tuổi xuống 75 tuổi.

                
      Cử tri Phan Hòa phát biểu ý kiến.

 Nhiều cử tri kiến nghị Nhà nước nên xem xét đưa một số diện tích quy hoạch 3 loại rừng tại động cát trắng ra khỏi quy hoạch 3 loại rừng để quy hoạch đất sản xuất, đất ở cấp cho người dân. Cử tri bày tỏ bức xúc khi giá điện sinh hoạt đột nhiên tăng cao bất thường không rõ nguyên nhân.

 Cử tri so sánh nếu như những tháng đầu năm 2020 tiền điện sinh hoạt trung bình khoảng 600.000 đồng/hộ thì những tháng gần đây tăng lên gần hơn 1 triệu đồng/hộ.Đường liên xã liên thôn nhỏ hẹp, xuống cấp rất dễ xảy ra mất an toàn giao thông cho người đi đường. Cử tri còn mong muốn được Nhà nước hỗ trợ kinh phí để nạo vét kênh mương nội đồng, khơi thông dòng chảy để dẫn nước tưới tiêu vào ruộng đồng…

Đại biểu Quốc hội tỉnh ghi nhận và đề nghị chính quyền địa phương có giải pháp giải quyết dứt điểm những vấn đề cử tri kiến nghị thuộc thẩm quyền. Những ý kiến vượt thẩm quyền, đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ tổng hợp gửi các cấp xem xét, giải quyết.

T.HÀ



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, vững bước xây dựng quê hương
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử, mỗi người dân Bình Thuận lại bồi hồi nhớ về thời khắc thiêng liêng của 49 năm trước, đó là Ngày giải phóng quê hương (19/4/1975) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Gần nửa thế kỷ sau khúc ca khải hoàn, vượt qua bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Thuận đã và đang nỗ lực xây dựng quê hương, những đổi thay hôm nay mang dấu ấn thật đáng tự hào.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Cử tri xã Phan Hòa kiến nghị nhiều vấn đề dân sinh thiết thực