Theo dõi trên

Đại hội đại biểu Hội Phụ nữ tỉnh Bình Thuận nhiệm kỳ 2016 – 2021: Bà Lê Thị Hải Yến tái đắc cử Chủ tịch Hội Phụ nữ tỉnh

13/12/2016, 16:28

BTO- Với chủ đề “Tự tin – tự trọng – trung hậu – đảm đang – đoàn kết – phát triển”, đại hội Hội Phụ nữ tỉnh Bình Thuận lần thứ XIV nhiệm kỳ 2016 – 2021 vừa diễn ra trong 2 ngày (12 và 13/12). Đến dự Đại hội có mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Mứt; bà Trần Thị Hương - Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; Phó Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn An; ông Nguyễn Đức Hòa – Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Hội LHPN các tỉnh bạn và 220 đại biểu chính thức đại diện cho trên 222 ngàn phụ nữ trong tỉnh...

Nhiệm kỳ 2011 - 2016, phụ nữ Bình Thuận đã không ngừng nỗ lực phấn đấu có nhiều đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, góp phần xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện. Hội Phụ nữ các cấp đã có nhiều đổi mới trong nội dung và phương thức hoạt động, công tác tuyên truyền, vận động thiết thực, cụ thể, đa dạng, phong phú, đến nay có trên 26 ngàn hội viên nâng tổng số hội viên trên toàn tỉnh lên trên 222 nghìn người. Trong nhiệm kỳ, các cấp hội phụ nữ đã phối hợp tổ chức 331 lớp đào tạo nghề cho 9.872 lao động nữ, giới thiệu việc làm cho 6.577 lao động nữ, góp phần tăng tỷ lệ lao động qua đào tạo năm 2015 đạt 55%, tăng 27% so với năm 2010. Nhiệm kỳ này, các cấp hội cũng đã thực hiện tốt vai trò đại diện, chăm lo cho quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của phụ nữ. Trình độ đội ngũ cán bộ Hội được chuẩn hóa, từng bước đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ. Tỷ lệ nữ tham gia lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị xã hội ngày một tăng cả về số lượng và chất lượng. Các phong trào thi đua được các cấp Hội tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả, gắn với việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới.

Đại hội đã dành nhiều thời gian thảo luận đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ của Hội trong nhiệm kỳ qua. Đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu nhiệm kỳ 2016 - 2021. Đại hội cũng bầu ra 32 đồng chí nằm trong BCH khóa mới, bà Lê Thị Hải Yến tái đắc cử chức Chủ tịch Hội Phụ nữ tỉnh nhiệm kỳ mới. Đại hội cũng bầu ra 12 đại biểu đi dự Đại hội cấp trên.

Tại Đại hội, thay mặt BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn An tặng bức trướng“Tự tin – tự trọng – trung hậu – đảm đang – đoàn kết – phát triển” cho Hội LHPN tỉnh Bình Thuận. Trần Thị Hương - Phó Chủ tịch Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tặng bức tranh Bác Hồ với Phụ nữ Việt Nam.

                                                                                                           
   
   
      Đại biểu dâng hoa viếng Bác tại Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh    Bình Thuận trước giờ       Đại    hội
   
   
   
      Bà Lê Thị Hải Yến -       Chủ    tịch Hội LHPN tỉnh phát biểu khai mạc       Đại    hội
   
      Đội TNTP HCM tặng hoa cho Đoàn Chủ tịch
   
      Ông       Dương Văn An -       Phó    Bí thư Tỉnh       ủy tặng       bức trướng “Tự tin – tự trọng – trung hậu – đảm đang – đoàn kết –    phát triển” cho Hội LHPN    tỉnh Bình Thuận
   
      Bà Trần Thị Hương - Phó Chủ tịch Hội liên hiệp Phụ    nữ Việt Nam tặng bức tranh Bác Hồ với Phụ nữ Việt Nam
   
      Đại biểu       biểu    quyết bầu BCH nhiệm kỳ 2016-2021

ĐÌNH HÒA



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Sức lan tỏa từ phong trào thi đua “Dân vận khéo”
Thực hiện lời dạy của Bác: “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp đã có nhiều đổi mới trong công tác dân vận ở cơ sở. Từ đó, xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo trên các lĩnh vực, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của tỉnh.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đại hội đại biểu Hội Phụ nữ tỉnh Bình Thuận nhiệm kỳ 2016 – 2021: Bà Lê Thị Hải Yến tái đắc cử Chủ tịch Hội Phụ nữ tỉnh