Theo dõi trên

Đảng bộ Phan Thiết: Chọn 2 vấn đề bức xúc để tập trung thực hiện

19/11/2018, 09:19

BT- Triển khai thực hiện học tập chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Đảng bộ thành phố Phan Thiết đã chọn 2 vấn đề bức xúc, nổi cộm để tập trung và dồn sức thực hiện.

                
Ảnh: N.L

 Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy Phan Thiết đã bổ sung 2 nội dung cần tập trung giải quyết và đưa vào kế hoạch của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố (khóa XI) thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII đó là: “Tăng cường kiểm tra, kiểm soát an toàn vệ sinh thực phẩm và tăng cường kiểm tra, phát hiện, xử lý nghiêm tệ nạn xã hội”. Phan Thiết là trung tâm chính trị kinh tế, văn hóa của tỉnh, đồng thời còn là địa phương có ngành du lịch phát triển nên 2 nội dung trên đã được Ban Thường vụ Thành ủy Phan Thiết xác định cần phải tập trung chỉ đạo thực hiện ngay. Thực hiện 2 nội dung trên, UBND thành phố Phan Thiết đã chỉ đạo Ban chỉ đạo liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm thành phố, các phường, xã triển khai thực hiện theo đúng tinh thần Chỉ thị số 13 của Thủ tướng Chính phủ. Trên cơ sở đó, cấp ủy các tổ chức Đảng, các phòng, ban của thành phố đã kịp thời triển khai thực hiện và có chuyển biến rõ rệt. Công tác tuyên truyền, phổ biến được thực hiện bằng nhiều hình thức như: treo băng rôn, khẩu hiệu, áp phích, phát thanh trên các phương tiện thông tin đại chúng; tổ chức hội nghị phổ biến các quy định mới, các kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm.

Tính từ năm 2017 đến tháng 5/2018, đã tổ chức tập huấn kiến thức vệ sinh an toàn thực phẩm được 39 lớp với 1.117 người tham dự, treo 104 băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền, 360 tranh, áp phích, 2.100 tờ cấp, tờ rơi, 39 băng, đĩa tuyên truyền về an toàn thực phẩm. Các địa phương, đơn vị đã tổ chức được 1.185 lượt kiểm tra cơ sở, trong đó đoàn kiểm tra liên ngành thành phố tổ chức 214 lượt kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm và dịch vụ ăn uống. Đoàn kiểm tra các phường, xã tổ chức 971 lượt kiểm tra các cơ sở bán thức ăn đường phố. Qua đó phát hiện, xử phạt vi phạm hành chính 26 cơ sở, nhắc nhở 574 cơ sở. Công tác vệ sinh an toàn thực phẩm đã được thành phố quan tâm hơn, chỉ đạo thường xuyên hơn, đặc biệt là thời gian cao điểm như các ngày lễ, tháng hành động và các sự kiện lớn diễn ra trên địa bàn thành phố.

Cùng với tăng cường kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm tệ nạn xã hội, Thường trực Thành ủy Phan Thiết còn thường xuyên chỉ đạo, đề ra các nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện tốt công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn ma túy. Chỉ đạo Công an thành phố tổ chức triển khai thực hiện tốt các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự. Tiến hành rà soát, quản lý địa bàn, nắm chắc tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy. Đồng thời phối hợp, chủ động thực hiện các biện pháp phòng ngừa xã hội gắn với đấu tranh triệt phá, chuyển hóa địa bàn, tụ điểm phức tạp về ma túy. Qua đó, Công an thành phố Phan Thiết phối hợp lực lượng liên quan đấu tranh, triệt phá 106 vụ, bắt 215 đối tượng tàng trữ, mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy, bắt 73 vụ, 454 đối tượng đánh bạc… Cấp ủy các phường, xã cũng tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy, cờ bạc, thực hiện tốt việc cảm hóa, giáo dục tại cộng đồng, vận động các đối tượng nghiện tham gia uống mathadone. Nhiều khu phố thành lập mô hình phòng, chống lây lan ma túy như “Tổ phòng chống lây lan ma túy” ở khu phố 4, phường Đức Thắng, “Khu phố tự quản phòng, chống lây lan ma túy” tại khu phố C, phường Thanh Hải, khu phố 4, phường Xuân An, khu phố 3, phường Đức Long và khu phố 5, phường Phú Tài.

Có thể nói, công tác phòng chống tệ nạn xã hội thời gian qua đã được các cấp cùng với Công an thành phố chỉ đạo quyết liệt, nhờ đó các tệ nạn xã hội như cờ bạc, ma túy đã giảm so với trước…    

 THANH QUANG



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, vững bước xây dựng quê hương
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử, mỗi người dân Bình Thuận lại bồi hồi nhớ về thời khắc thiêng liêng của 49 năm trước, đó là Ngày giải phóng quê hương (19/4/1975) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Gần nửa thế kỷ sau khúc ca khải hoàn, vượt qua bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Thuận đã và đang nỗ lực xây dựng quê hương, những đổi thay hôm nay mang dấu ấn thật đáng tự hào.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đảng bộ Phan Thiết: Chọn 2 vấn đề bức xúc để tập trung thực hiện