Theo dõi trên

 Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên

15/10/2021, 07:12 - Lượt đọc: 1,422

  BT- Hôm nay, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống của mình 15/10/1956-15/10/2021. Điểm lại chặng đường 65 năm, các thế hệ thanh niên Việt Nam luôn nêu cao truyền thống yêu nước, phát huy cao độ chủ nghĩa anh hùng cách mạng, dũng cảm, mưu trí, năng động, sáng tạo, xung kích trên mọi mặt trận, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta giành thắng lợi lịch sử vẻ vang trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây và giành thắng lợi to lớn, có ý nghĩa lịch sử trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ảnh tư liệu.

 Tổ chức của thanh niên

Sau khi Cách mạng Tháng Tám thành công, ngày 27/9/1945, tại Đại hội Đoàn Thanh niên Cứu quốc thành phố Hà Nội, Bác Hồ đã chỉ thị phải hình thành một mặt trận thanh niên rộng rãi và thống nhất do Đoàn Thanh niên Cứu quốc làm nòng cốt. Tháng 6/1946 Tổng đoàn Thanh niên Việt Nam ra đời, sau đổi thành Liên đoàn Thanh niên Việt Nam – là một tổ chức rộng rãi của mọi thanh niên yêu nước tự nguyện đứng vào hàng ngũ của Liên đoàn do Đoàn Thanh niên Cứu quốc làm nòng cốt. Tháng 2/1950, Liên đoàn Thanh niên Việt Nam tổ chức Đại hội lần thứ I tại căn cứ địa Việt Bắc. Đại hội vinh dự được đón Bác Hồ kính yêu cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước tới dự. Phát biểu tại đại hội, Bác Hồ kính yêu đã ân cần dặn: "Phải thực hiện đoàn kết, đại đoàn kết trong phong trào thanh niên, phải giúp đỡ nhau cùng tiến bộ". Ngày 8/10/1956, Trung ương Liên đoàn Thanh niên Việt Nam và Ban vận động mặt trận thống nhất thanh niên tổ chức đại hội tại Nhà hát lớn – thủ đô Hà Nội. Đại hội đã thống nhất các tổ chức thanh niên Việt Nam với tên gọi chung là Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam. Ngày 15/10/1956, đại hội vinh dự được đón Bác Hồ kính yêu và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến dự. Huấn thị tại đại hội, Bác Hồ căn dặn: "Là người chủ tương lai, cho nên toàn thể thanh niên ta phải đoàn kết chặt chẽ, phấn đấu anh dũng, vượt mọi khó khăn, thi đua giúp sức vào sự nghiệp xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, để mình làm chủ mai sau". Ngày 15/10/1956 cũng được chọn làm ngày truyền thống của Hội LHTN Việt Nam.

Cùng viết trang sử vàng

Cùng với tuổi trẻ cả nước, hôm nay kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống của Hội LHTN Việt Nam, tuổi trẻ Bình Thuận luôn tự hào đã có nhiều đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ quê hương, với những công trình, phần việc cụ thể trong mọi hoạt động của mình. Hàng năm, thông qua việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và các phong trào, tổ chức Hội các cấp trong tỉnh đã triển khai toàn diện công tác giáo dục theo hướng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động; chú trọng giáo dục thông qua các hoạt động thực tiễn, nêu gương, tạo môi trường để thanh niên tự giáo dục, rèn luyện. Tổ chức Hội các cấp trong tỉnh đã phối hợp tốt với các sở, ngành liên quan tiếp tục thực hiện tốt việc hỗ trợ thanh niên học nghề và tạo việc làm; trong đó, tập trung triển khai hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức; tư vấn, hỗ trợ, giới thiệu việc làm cho thanh niên; tổ chức các lớp dạy nghề, lớp khởi sự doanh nghiệp cho thanh niên, bộ đội xuất ngũ, sinh viên; đặc biệt, việc giúp đỡ thanh niên khuyết tật, thanh niên hoàn lương được học nghề, có việc làm ổn định để tái hòa nhập cộng đồng đạt được một số kết quả bước đầu. Các hoạt động hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp như: Vận động thanh niên góp vốn giúp nhau làm kinh tế; phối hợp với các ngân hàng giải quyết vốn vay ưu đãi cho thanh niên đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh  được các cơ sở Hội đẩy mạnh thực hiện việc tổ chức biểu dương, tôn vinh người thợ trẻ giỏi, thanh niên nông thôn sản xuất, kinh doanh giỏi, công chức trẻ giỏi, thi tay nghề, thi thợ giỏi được các cấp bộ Hội duy trì tổ chức hàng năm… Trong giai đoạn 2016 – 2021, khi đề án Hỗ trợ Thanh niên khởi nghiệp của Hội LHTN Việt Nam và chương trình Thanh niên khởi nghiệp của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ra đời đã tạo ra điểm tựa vững chắc cho những ước mơ, khát vọng vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng của mọi đối tượng thanh niên đến nay từng bước phát huy hiệu quả; Công tác hỗ trợ thanh niên vay vốn phát triển kinh tế, tập huấn, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất kinh doanh; tổ chức các hoạt động tạo cơ hội giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm làm kinh tế trang trại giữa các chủ trang trại trẻ, các diễn đàn thanh niên làm kinh tế giỏi thường xuyên được tổ chức... Các chương trình liên kết “bốn nhà” của Hội đã từng bước hỗ trợ nông nghiệp, thanh niên nông thôn phát triển, thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia như: đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn, giảm nghèo, thực hiện chính sách an sinh xã hội... Cho đến nay, đã có hàng triệu lượt hội viên thanh niên đã tham gia các hoạt động tuyên truyền pháp luật, giáo dục truyền thống; hàng ngàn tỷ đồng được giải ngân cho thanh niên vay; hàng trăm ngàn lượt hội viên, thanh niên được tư vấn, hướng nghiệp và việc làm; hàng chục ngàn thanh niên được giải quyết việc làm. Nhiều công trình thủy lợi nhỏ; công trình chống hạn hán tại các xã khó khăn và hàng trăm “Căn nhà nhân ái”… được hình thành từ sự phát động của Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bình Thuận. Đặc biệt trong năm 2020 và 2021, khi dịch Covid-19 bùng phát làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của nhân dân, tổ chức Hội LHTN Việt Nam tỉnh nhà đã ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng nhân dân với hàng loạt chương trình hành động giúp dân và phòng, chống dịch. Hàng trăm đội hình thanh niên tình nguyện được thành lập với hàng ngàn hội viên; hàng tỷ đồng quyên góp, hàng trăm tấn hàng hóa, nhu yếu phẩm… đã được trao tận tay người dân trong những ngày chống dịch, như một sự khẳng định “đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên” của tổ chức Hội LHTN Việt Nam tỉnh nhà.

Mãi khắc ghi và làm theo lời Bác  

Hướng về ngày truyền thống của Hội LHTN Việt Nam, cùng với tuổi trẻ cả nước, tuổi trẻ Bình Thuận luôn khắc ghi những tình cảm quý báu và niềm tin sâu sắc của Bác đối với thanh niên để tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và trưởng thành: "Bác yêu mến thanh niên vì: Thanh niên là người tiếp sức cách mạng cho thế hệ thanh niên già, đồng thời là người phụ trách dìu dắt thế hệ thanh niên tương lai, tức là các cháu nhi đồng; Thanh niên là người xung phong trong công cuộc phát triển kinh tế và văn hóa, trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội; thanh niên là lực lượng cơ bản trong bộ đội, công an và dân quân tự vệ, đang hăng hái giữ gìn trật tự trị an, bảo vệ Tổ quốc; vì trong mọi công việc, thanh niên thi đua thực hiện khẩu hiệu "Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên".

Kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam, tuổi trẻ Bình Thuận tự hào về truyền thống vẻ vang của Hội, mỗi cán bộ, hội viên, thanh niên ra sức thi đua thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội Hội LHTN Việt Nam tỉnh lần thứ VI và Đại hội Hội LHTN Việt Nam toàn quốc lần thứ VIII. Qua đó, đẩy mạnh việc xây dựng và nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức cơ sở Hội; tập trung góp sức vào giải quyết các vấn đề của địa phương; hăng hái thi đua, tình nguyện góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Tiếp tục khẳng định sự đóng góp của tuổi trẻ vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.

 Huy Toàn



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
 Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên