Theo dõi trên

ĐBQH Nguyễn Thị Phúc tiếp xúc Cử tri phường Bình Hưng

24/09/2017, 10:28 - Lượt đọc: 36

BTO - Tối 22/9 bà Nguyễn Thị  Phúc - Phó Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Thuận đã có buổi tiếp xúc cử tri  phường Bình Hưng (Tp. Phan Thiết).

         

Tại buổi tiếp xúc, bà Nguyễn Thị Phúc đã thông báo dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ 4 - Quốc hội khóa XIV. Dự kiến kỳ họp khai mạc 23/10 và bế mạc 22/11.

Kỳ họp sẽ xem xét nhiều nội dung, chương trình như công tác xây dựng luật, giám sát, quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước,…

Công tác xây dựng luật có 16 dự án luật, trong đó xem xét thông qua 6 dự án Luật và cho ý kiến 10 dự án luật. Công tác giám sát sẽ giám sát tối cao “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước giai đoạn 2011- 2016”; Xem xét các báo cáo công tác của Chánh án Toà án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; các báo cáo của Chính phủ về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác thi hành án và công tác phòng, chống tham nhũng năm 2017; xem xét Báo cáo việc thực hiện mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới;…Ngoài ra, xem xét những vấn đề quan trọng của đất nước như  báo cáo về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội năm 2017 và kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội năm 2018; xem xét báo cáo về kết quả thực hiện ngân sách nhà nước năm 2017 và dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2018 (trong đó có kế hoạch tài chính- ngân sách nhà nước 3 năm, 2018-2020), cùng một số nội dung quan trọng khác.

Cử tri đã thẳng thắn đề đạt nguyện vọng chính đáng của mình liên quan đến nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội. Trong đó mong muốn các cấp các ngành sớm giải quyết tình trạng lấn chiếm đất và không gian đường hẻm khu dân cư thuộc khu phố 6 và khu phố 7 khiến nhân dân bức xúc; kiến nghị Quốc hội xem xét lại vấn đề khai thác titan ở Bình Thuận. Theo cử tri, hiện nay báo chí đưa tin, Bộ Tài nguyên và Môi trường công bố trữ lượng titan trên địa bàn tỉnh Bình Thuận ước gần 600 triệu tấn, chiếm 92% trữ lượng titan cả nước và đến nay chỉ mới khai thác được khoảng 1 triệu tấn. Tình trạng khai thác titan đã gây ra ô nhiễm môi trường và làm biến đổi hiện trạng địa hình tác động xấu đến đời sống dân sinh. Bình Thuận nên tập trung vào lĩnh vực du lịch, điện gió, điện mặt trời…

Trước những ý kiến, kiến nghị trên, lãnh đạo phường đã giải trình, trả lời một số vấn đề thuộc lĩnh vực quản lý của mình.  Đại biểu Nguyễn Thị Phúc ghi nhận, tổng hợp những ý kiến để chuyển đến các cấp, các ngành liên quan xem xét giải quyết ,hoặc trìnhQuốc hội tại kỳ họp thứ 4 sắp tới.   

Ninh Chinh



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
ĐBQH Nguyễn Thị Phúc tiếp xúc Cử tri phường Bình Hưng