Theo dõi trên

Điểm lại các hoạt động thông tin đối ngoại năm 2017

15/11/2017, 11:37 - Lượt đọc: 6

BTO- Thông tin đối ngoại có vai trò ngày càng quan trọng, giúp bạn bè trong nước và quốc tế hiểu đúng về Bình Thuận, quảng bá tiềm năng, hình ảnh Bình Thuận, góp phần thu hút đầu tư và du khách trong và ngoài nước.

Sau 30 năm thực hiện Luật đầu tư nước ngoài (1987-2017), đến nay trên địa bàn tỉnh Bình Thuận có 113 dự án FDI còn hiệu lực, gồm 24 quốc gia và vùng lãnh thổ, tổng vốn đăng ký đầu tư là 3.715 triệu USD.

Du lịch Bình Thuận sau 22 năm phát triển nhanh chóng đang dần trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, mục tiêu đạt 7 triệu lượt khách vào năm 2020 (trong đó 850.000 khách quốc tế), đóng góp 10% GRDP của Bình Thuận.

Kinh tế đối ngoại tiếp tục tăng trưởng, kim ngạch xuất khẩu nông sản, hải sản, hàng hóa khác năm nay ước đạt hơn 312 triệu USD, kim ngạch nhập khẩu ước đạt 865 triệu USD, chủ yếu máy móc, nguyên vật liệu cho sản xuất.

Năm nay Bình Thuận đã tổ chức thành công hội nghị xúc tiến đầu tư, với sự tham dự của Thủ tướng Chính phủ, đại diện 9 tổ chức cơ quan ngoại giao, hợp tác quốc tế, 40 doanh nghiệp FDI. Nhiều lĩnh vực đầu tư đã khởi sắc. Đến cuối năm nay, Bình Thuận thu hút được 64 dự án điện gió và điện mặt trời, tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 107.000 tỷ đồng.

                
Trang tiếng Anh của Báo Bình Thuận Online.

Hoạt động giao lưu hữu nghị, hợp tác quốc tế ngày càng nhộn nhịp. Năm nay đã có 81 đoàn/942 người từ các nước đến Bình Thuận, trong đó có 12 đoàn ngoại giao, tổng lãnh sự quán, Bộ ngành các nước đến thăm và làm việc; 13 đoàn phóng viên báo chí quốc tế đến Bình Thuận quay cảnh sinh hoạt, đánh bắt hải sản, làm nước mắm, các thắng cảnh của Bình Thuận; 56 đoàn đến làm việc vế quốc phòng, du lịch, y tế,giáo dục, ngiên cứu khoa học, tìm kiếm cơ hội đầu tư…

Bình Thuận cũng cử nhiều đoàn đi thăm, ký kết thỏa thuận hợp tác, kết nghĩa với một số tỉnh của Hàn Quốc, Nhật Bản.

Ngành Công thương đã phát hành 2 ấn phẩm “Công thương Bình Thuận- Tiềm năng và cơ hội đầu tư”, “Các cụm công nghiệp Bình Thuận- Tiềm năng và cơ hội đầu tư” bằng song ngữ Việt - Anh, phục vụ các đoàn ra, đoàn vào, hội nghị, hội thảo quốc tế, các đoàn khách quốc tế.

Ngành VH-TT-DL tăng cường phối hợp với các cơ quan truyền thông trong nước và quốc tế giới thiệu, quảng bá tiềm năng du lịch ra ngoài nước.

                
Bản tin tiếng Nga của Đài PT - TH Bình    Thuận

Hoạt động thông tin, tuyên truyền đối ngoại của Ban tuyên giáo Tỉnh ủy, các sở ban ngành, địa phương, cơ quan báo chí gồm báo in, báo nói, báo hình, báo điện tử góp phần giúp bạn bè quốc tế và kiều bào ở nước ngoài hiểu đúng về đất nước, con người, các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế-xã hội, đối ngoại, các thành tựu sau hơn 30 năm đổi mới quê hương-đất nước.

Thông tin bằng tiếng nước ngoài được tăng cường, trang tiếng Anh của báo Binh Thuan online bình quân có hơn 6.000 lượt truy cập/ngày, Đài PT-TH với bản tin tiếng Anh, tiếng Nga thời lượng 8 phút/ngày. Tháng 6/2017 UBND tỉnh đã có quyết định nâng cao chất lượng hoạt động thông tin bằng tiếng Anh trên báo điện tử, trang tin điện tử, nhằm tăng cường giới thiệu quảng bá tiềm năng thế mạnh, thu hút các nguồn lực cho phát triển KT-XH.

Vai trò ngày càng quan trọng của thông tin đối ngoại đòi hỏi tỉnh cần đầu tư đúng mức cả về kinh phí và con người. Ban chỉ đạo thông tin đối ngoại Bình Thuận cũng kiến nghị TƯ tăng cường tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, cung cấp thông tin cho đội ngũ làm công tác thông tin đối ngoại các địa phương và phóng viên các cơ quan báo chí.

Khôi Nguyên



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Điểm lại các hoạt động thông tin đối ngoại năm 2017