Theo dõi trên

Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Thuận tham gia thảo luận về chương trình xây dựng luật, Pháp lệnh và chương trình giám sát của Quốc hội năm 2018.

25/05/2017, 11:13 - Lượt đọc: 46

 BTO- Sáng ngày 23/5, theo chương trình kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV, Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Thuận tham gia thảo luận tổ cùng các Đoàn ĐBQH các tỉnh Cần Thơ, Phú Thọ và Ninh Bình về Dự kiến chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018, điều chỉnh chương trình xây dựng luật, Pháp lệnh năm 2017 và chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2018.

                
      ĐB Huỳnh Thanh Cảnh - PBT TT TU -Trưởng đoàn ĐBQH phát biểu tại tổ

 Tham gia phát biểu tại tổ, đại biểu Huỳnh Thanh Cảnh – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đề nghị cần phải xem xét lại Luật về Hội. Đây là vấn đề cử tri quan tâm nhưng tờ trình của Chính phủ chưa nêu rõ về thời gian trình; về giải pháp nâng cao chất lượng tham gia góp ý dự thảo luật, đề nghị UBTVQH cần tăng cường chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan liên quan gửi sớm hồ sơ cho các đại biểu Quốc hội có đủ thời gian nghiên cứu trước; về hoạt động giám sát năm 2018, đại biểu Huỳnh Thanh Cảnh đề nghị bổ sung nội dung giám sát như thực hiện chính sách, pháp luật về Luật Đầu tư công và tội phạm ma túy.

Đại biểu trong Đoàn tham gia phát biểu sôi nổi như đại biểu Trần Hồng Nguyên, đại biểu Ngô Đức Mạnh, đại biểu Nguyễn Hồng Hải đều cho rằng việc xây dựng luật, pháp lệnh cần nghiên cứu sao cho thời gian đảm bảo, số lượng phải phù hợp, nguồn lực thích ứng thì mới có chất lượng và hiệu quả của dự thảo luật trình thông qua. Việc phân khai nguồn vốn theo Luật Đầu tư công quá chậm đã làm cho việc sử dụng nguồn vốn Nhà nước không hiệu quả (kể cả vốn vay) không tạo được việc làm, không giải quyết kịp thời các công trình bức xúc mà xã hội đặt ra và làm ảnh hưởng đến mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của từng địa phương và đất nước. Cụ thể như Dự án đường cao tốc Dầu Giây – Phan Thiết Bình Thuận đã qua 7 – 8 năm vẫn chưa triển khai được, Bộ Giao thông vận tải dự kiến triển khai trong giai đoạn 2016 – 2020 nhưng đến nay Quốc hội vẫn chưa phân bổ nguồn vốn Trung hạn nên dự án vẫn còn trên giấy. Do đó, đề nghị Quốc hội cần giám sát Luật Đầu tư công để điều chỉnh, loại bớt những thủ tục không cần thiết.

 Hoàng Thu



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Thuận tham gia thảo luận về chương trình xây dựng luật, Pháp lệnh và chương trình giám sát của Quốc hội năm 2018.