Theo dõi trên

Đoàn Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh làm việc tại Bình Thuận

12/07/2017, 13:55

BTO- Chiều ngày 11/7, dẫn đầu Đoàn công tác của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh do Giáo sư – Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện đã có buổi làm việc với tỉnh Bình Thuận về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và tình hình hoạt động của Trường chính trị tỉnh. Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hùng chủ trì đón tiếp và làm việc với đoàn.

                
      Đoàn công tác của Học viện Chính trị quốc  gia  Hồ Chí Minh làm việc    tại Bình Thuận

 Từ năm 2011 đến cuối năm 2016, toàn  tỉnh đã có 4.492 lượt cán bộ được đào tạo đại học, thạc sĩ, tiến sĩ, lý luận chính trị; tổ chức bồi dưỡng cho 51.696 lượt cán bộ, từng bước đa dạng hóa các hình thức đào tạo như liên kết đào tạo trong nước và nước ngoài. Tại trường chính trị tỉnh Bình Thuận, trong 5 tháng đầu năm 2017, nhà trường đã tổ chức 40 lớp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ với 3.819 học viên tham gia: trong đó đào tạo trung cấp lý luận chính trị - hành chính có 1.450 học viên/19 lớp; tổ chức bồi dưỡng 2.369 học viên/21 lớp. Đội ngũ giảng viên, tập sự giảng viên của trường hoàn thành hơn 50% nghĩa vụ nghiên cứu thực tế và nghiên cứu khoa học theo quy chế của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

 Tại buổi làm việc, Các ý kiến nhấn mạnh về nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện chuyên môn, nhận thức, đạo đức của đội ngũ học viên, xây dựng tư duy thực tiễn khách quan cho cán bộ, giảng viên, xây dựng mô hình trường chính trị chuẩn, cách thức quản lý, tổ chức cán bộ, nội dung bài giảng, phương pháp lý luận khoa học, đổi mới cách thi, kiểm tra cuối khóa các môn học của trường chính trị cấp tỉnh…

 Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh hoan nghênh tỉnh Bình Thuận trong việc quản lý, chỉ đạo việc đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ đối với công tác cán bộ của địa phương, hoạt động của Trường chính trị tỉnh và công tác biên soạn lịch sử Đảng. Qua buổi làm việc, Đoàn công tác đã có cái nhìn khách quan nhất trong việc rà soát lại chương trình đào tạo, từng bước lấy ý kiến các địa phương và đổi mới công tác bồi dưỡng chính trị cho nguồn cán bộ lãnh đạo các cấp; từ đó kịp thời thay đổi nội dung bài giảng, phương pháp tiếp cận thực tiễn, ứng dụng các công cụ hỗ trợ, hướng bài giảng đến các thông tin chuyên sâu, chuyên đề thời sự…, tạo sự gần gũi, thực tiễn trong đào tạo.

Đình Hậu  



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đoàn Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh làm việc tại Bình Thuận