Theo dõi trên

Hành động của Chính phủ năm 2018: "Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả"

29/12/2017, 10:16

BTO- Ngày 28-12, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến với các địa phương, tập trung thảo luận những giải pháp triển khai nhiệm vụ kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Tại điểm cầu Bình Thuận có đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng – Bí thư Tỉnh ủy, Nguyễn Ngọc Hai – Chủ tịch UBND tỉnh, Phạm Văn Nam – Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ban, ngành.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh tầm quan trọng của hội nghị; đồng thời cho rằng, đây được xem là cuộc họp Chính phủ lần đầu tiên đón Tổng Bí thư đến dự. Theo Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, Chính phủ đã kiên định mục tiêu tăng trưởng mà Quốc hội đã đề ra. Kết thúc năm 2017, 13/13 chỉ tiêu đề ra đều đạt và vượt kế hoạch. Tăng trưởng kinh tế đạt 6,81% (vượt 0,11%). Đây là mức tăng trưởng cao nhất trong nhiều năm gần đây. Điều đáng chú ý, kết quả tăng trưởng trên diễn ra trong bối cảnh ngành khai khoáng giảm 7,1% và không dựa vào những công cụ kích cầu ngắn hạn mà phát huy tăng trưởng từ tiềm năng, lợi thế so sánh của các ngành, địa phương. Kinh tế vĩ mô ổn định theo hướng vững chắc, môi trường đầu tư kinh doanh, năng lực cạnh tranh, chỉ số đổi mới sáng tạo có sự cải thiện đáng kể, tích cực… Hiện đã cắt giảm hơn 5.000 thủ tục hành chính….

Đối với Bình Thuận, năm 2017, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục tăng trưởng khá, tốc độ tăng tổng sản phẩm nội tỉnh đạt 7,08%. Sản xuất công nghiệp phát triển ổn định, hầu hết các sản phẩm công nghiệp đều tăng so với cùng kỳ. Kim ngạch xuất khẩu đạt hơn 590 triệu USD; Doanh thu du lịch đạt 10.810 tỷ đồng; Sản lượng lương thực đạt hơn 831 nghìn tấn; Tổng thu ngân sách nhà nước đạt 9.300 tỷ đồng, vượt dự toán HĐND tỉnh giao. Tình hình giáo dục đào tạo có nhiều chuyển biến tích cực; công tác phòng chống dịch, chăm sóc sức khoẻ nhân dân được quan tâm; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững…

Chính phủ xác định phương châm hành động năm 2018 là “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả”. Trọng tâm chỉ đạo, điều hành của Chính phủ là tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô, tạo chuyển biến rõ nét, thực chất trong thực hiện các đột phá chiến lược, cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh; khuyến khích đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Thực hiện quyết liệt cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật và sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành ở tất cả các ngành, các cấp. Chính phủ chú trọng đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp sản xuất kinh doanh.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã gợi mở, chỉ ra những nguyên nhân của kết quả đạt được, đặc biệt là những hạn chế, bất cập để Chính phủ và chính quyền các địa phương quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thành công mọi nhiệm vụ trong năm 2018 và những năm tiếp theo.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, ngay sau hội nghị, Chính phủ sẽ hoàn thiện và ban hành ngay Nghị quyết 01 để cả hệ thống chính trị sớm bắt tay vào việc với tinh thần quyết tâm triển khai thực hiện thắng lợi toàn diện những mục tiêu, nhiệm vụ mà Đảng và Quốc hội đã đề ra cho năm 2018 và cả giai đoạn 2016-2021.

Hôm nay (29/12), Hội nghị tiếp tục làm việc, nghe lãnh đạo các bộ, ngành thảo luận, góp ý để hoàn thiện dự thảo Nghị quyết.

Thanh Duyên



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hành động của Chính phủ năm 2018: "Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả"